Triều Tiên cho ngừng hoạt động loa phát thanh chống Hàn Quốc

Theo một nguồn tin từ chính phủ Hàn Quốc, ngày 23/4, quân đội Triều Tiên đã cho ngừng hoạt động nhiều loa phóng thanh hướng về phía Hàn Quốc ở khu vực biên giới.
Triều Tiên cho ngừng hoạt động loa phát thanh chống Hàn Quốc ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: NK News)

Theo một nguồn tin từ chính phủ Hàn Quốc, ngày 23/4, quân đội Triều Tiên đã cho ngừng hoạt động nhiều loa phóng thanh hướng về phía Hàn Quốc ở khu vực biên giới, để đáp lại một quyết định tương tự của Hàn Quốc trước cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều diễn ra trong tuần này.

Nguồn tin này cho biết: "Quân đội Triều Tiên có khoảng 40 loa phóng thanh để tuyên truyền chống Hàn Quốc ở gần đường phân định ranh giới và đã cho tắt nhiều loa chiều ngày 23/4.”

Một nguồn tin khác cũng cho biết đã phát hiện các dấu hiệu Triều Tiên đang dần ngừng các chương trình phát thanh tuyên truyền chống Hàn Quốc ở khu vực này.

Trước đó cùng ngày, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ra tuyên bố ngừng hoạt động các loa phóng thanh ở biên giới tuyên truyền chống Triều Tiên vào lúc 12h trưa 23/4 để giảm căng thẳng quân sự giữa hai miền Triều Tiên cũng như tạo bầu không khí hòa bình trước cuộc gặp thượng đỉnh vào ngày 27/4 tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục