Theo Tân Hoa xã, tờ Rodong Sinmun - cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động TriềuTiên - số ra ngày 31/12 đăng bài xã luận cho biết Cộng hòa Dân chủ Nhân dânTriều Tiên hy vọng sớm cải thiện quan hệ với Hàn Quốc.
Bài xã luận khẳng định hòa bình trên bán đảo Triều Tiên và sự thịnh vượng củadân tộc Triều Tiên là ý nguyện chung của người dân hai miền và cũng là xu thếcủa thời đại.
Triều Tiên đang tăng cường nỗ lực nhằm làm giảm căng thẳng và gìn giữ hòa bìnhtrên bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, tờ Rodong Sinmun khẳng định chỉ có nỗ lựcđơn phương của Triều Tiên là chưa đủ và thúc giục nhà chức trách Hàn Quốc ngừngđối đầu với Triều Tiên.
Trước đó, Bộ Thống nhất Hàn Quốc tuyên bố năm 2011 sẽ là "năm đầu tiên chuẩn bịcho thống nhất hai miền" - điều mà tờ Rodong Sinmun ngày 30/12 cho rằng thựcchất chỉ là "sự thống nhất hệ thống chính trị" và là "một giấc mơ viển vông,"trái với ý nguyện của dân tộc và sẽ làm trầm trọng thêm căng thẳng trên bán đảoTriều Tiên.
Trong báo cáo công tác ngày 29/12, Bộ trưởng Thống nhất của Hàn Quốc, ông HyunIn-teak đề ra ba mục tiêu mang tầm chính sách liên quan đến Triều Tiên trong năm2011, là "tạo ra những thay đổi cơ bản và tích cực ở Triều Tiên," "thiết lập cácmối quan hệ liên Triều đúng đắn" và "chuẩn bị cho thống nhất dân tộc."
Trong động thái liên quan, Trung Quốc ngày 30/12 bày tỏ "hy vọng và ủng hộ" đốithoại giữa hai miền Triều Tiên.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Khương Du cho biết: "Chúng tôi chân thành hy vọngvà ủng hộ sự can dự hữu ích và đối thoại giữa Hàn Quốc và Triều Tiên."
Tuyên bố của bà Khương xuất hiện một ngày sau khi Tổng thống Hàn Quốc LeeMyung-bak kêu gọi đối thoại với Triều Tiên trong cuộc họp với Bộ Thống nhất ởSeoul.
Tại một cuộc họp khác hôm 29/12, ông Lee cũng gián tiếp cho thấy quan điểm linhhoạt hơn về việc nối lại đàm phán sáu bên, bao gồm Trung Quốc, Triều Tiên, Mỹ,Hàn Quốc, Nga và Nhật Bản./.
(TTXVN/Vietnam+)