Trình diễn Di sản Văn hóa Phi vật thể Đại diện Nhân loại tại Phú Thọ

13 tỉnh, thành phố sở hữu Di sản Văn hóa Phi vật thể Đại diện Nhân loại đã được UNESCO ghi danh tham gia liên hoan, trình diễn 15 loại hình di sản tại Quảng trường Hùng Vương, thành phố Việt Trì.
Trình diễn Di sản Văn hóa Phi vật thể Đại diện Nhân loại tại Phú Thọ ảnh 1Biểu diễn nghệ thuật dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

Nằm trong khuôn khổ Lễ hội Đền Hùng, Tuần Văn hóa-Du lịch Đất Tổ năm 2023, những ngày này tại Quảng trường Hùng Vương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đã liên tục diễn ra Liên hoan trình diễn Di sản Văn hóa Phi vật thể Đại diện Nhân loại. 

Đây là một hoạt động ý nghĩa nhằm tôn vinh, quảng bá các giá trị di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của đất nước, qua đó nâng cao hiểu biết, trách nhiệm về bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

13 tỉnh, thành phố sở hữu Di sản Văn hóa Phi vật thể Đại diện Nhân loại đã được UNESCO ghi danh tham gia liên hoan, trình diễn 15 loại hình di sản như: Nhã nhạc cung đình Huế, Cồng chiêng Tây Nguyên, Dân ca quan họ Bắc Ninh, Hát Xoan, Dờn ca tài tử Nam Bộ...

Gần 1.000 nghệ nhân, diễn viên của các đoàn trình diễn tại Quảng trường Hùng Vương, thành phố Việt Trì.

Mỗi loại hình di sản văn hóa phi vật thể là một sản phẩm tinh thần, có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, thể hiện bản sắc của cộng đồng, không ngừng được tái tạo và được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

[Phát huy vai trò của Di sản Văn hóa gắn với phát triển Du lịch]

Ngoài chương trình biểu diễn, các đoàn tổ chức trưng bày không gian di sản tại khu vực Quảng trường Hùng Vương với các hình ảnh, tư liệu, hiện vật tiêu biểu; sản phẩm du lịch; hoạt động trình diễn di sản văn hóa phi vật thể và giao lưu với khán giả, du khách…

Ngay trong buổi trình diễn đầu tiên (tối 22/4), hàng ngàn khán giả và du khách đã được thưởng thức gần 30 tiết mục đặc sắc thuộc các di sản: Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên; Đờn ca tài tử Nam Bộ; hát Xoan Phú Thọ và Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương; Nhã nhạc cung đình Huế; Ca trù, Dân ca ví giặm; Dân ca quan họ do hàng trăm nghệ nhân, nghệ sỹ và các diễn viên thuộc 6 tỉnh, thành phố: Đắk Lắk, Bà Rịa-Vũng Tàu; Phú Thọ; Thừa Thiên-Huế; Hà Tĩnh và Bắc Ninh trình diễn.

Liên hoan trình diễn các Di sản Văn hóa Phi vật thể Đại diện Nhân loại diễn ra từ ngày 22-24/4 (tức ngày 3 đến 5/3 âm lịch) tại Quảng trường Hùng Vương, thành phố Việt Trì./.

Tiết mục trình diễn Hát Then tại Liên hoan các Di sản Văn hóa Phi vật thể Đại diện Nhân loại. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)
Tiết mục trình diễn Hát Then tại Liên hoan các Di sản Văn hóa Phi vật thể Đại diện Nhân loại. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)
Tiết mục trình diễn Đờn ca tài tử tại Liên hoan các Di sản Văn hóa Phi vật thể Đại diện Nhân loại. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)
Tiết mục trình diễn Đờn ca tài tử tại Liên hoan các Di sản Văn hóa Phi vật thể Đại diện Nhân loại. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)
Tiết mục trình diễn Ca Trù tại Liên hoan các Di sản Văn hóa Phi vật thể Đại diện Nhân loại. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)
Tiết mục trình diễn Ca Trù tại Liên hoan các Di sản Văn hóa Phi vật thể Đại diện Nhân loại. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)
Tiết mục trình diễn hát Dân ca Ví, Giặm tại Liên hoan các Di sản Văn hóa Phi vật thể Đại diện Nhân loại. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)
Tiết mục trình diễn hát Dân ca Ví, Giặm tại Liên hoan các Di sản Văn hóa Phi vật thể Đại diện Nhân loại. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)
Trình diễn Nghi lễ và trò chơi Kéo co. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)
Trình diễn Nghi lễ và trò chơi Kéo co. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)
Tiết mục trình diễn Hát Xoan tại Liên hoan các Di sản Văn hóa Phi vật thể Đại diện Nhân loại. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)
Tiết mục trình diễn Hát Xoan tại Liên hoan các Di sản Văn hóa Phi vật thể Đại diện Nhân loại. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)
Nghệ nhân làng gốm Bàu Trúc, tỉnh Ninh Thuận, trình diễn Nghệ thuật làm gốm của người Chăm. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)
Nghệ nhân làng gốm Bàu Trúc, tỉnh Ninh Thuận, trình diễn Nghệ thuật làm gốm của người Chăm. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)
Tiết mục trình diễn Nhã nhạc cung đình Huế tại Liên hoan các Di sản Văn hóa Phi vật thể Đại diện Nhân loại. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)
Tiết mục trình diễn Nhã nhạc cung đình Huế tại Liên hoan các Di sản Văn hóa Phi vật thể Đại diện Nhân loại. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)
Tiết mục trình diễn nghệ thuật Bài Chòi tại Liên hoan các Di sản Văn hóa Phi vật thể Đại diện Nhân loại. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)
Tiết mục trình diễn nghệ thuật Bài Chòi tại Liên hoan các Di sản Văn hóa Phi vật thể Đại diện Nhân loại. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)
Tiết mục trình diễn Cồng chiêng Tây Nguyên tại Liên hoan các Di sản Văn hóa Phi vật thể Đại diện Nhân loại. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)
Tiết mục trình diễn Cồng chiêng Tây Nguyên tại Liên hoan các Di sản Văn hóa Phi vật thể Đại diện Nhân loại. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)
Tiết mục trình diễn Xòe Thái tại Liên hoan các Di sản Văn hóa Phi vật thể Đại diện Nhân loại. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)
Tiết mục trình diễn Xòe Thái tại Liên hoan các Di sản Văn hóa Phi vật thể Đại diện Nhân loại. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)
Tiết mục trình diễn Dân ca quan họ Bắc Ninh tại Liên hoan các Di sản Văn hóa Phi vật thể Đại diện Nhân loại. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)
Tiết mục trình diễn Dân ca quan họ Bắc Ninh tại Liên hoan các Di sản Văn hóa Phi vật thể Đại diện Nhân loại. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)
Trình diễn Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)
Trình diễn Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục