Trung Quốc bầu 2.900 đại biểu dự Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 13

Ủy ban thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc cho biết có 2.980 đại biểu dự Kỳ họp thứ nhất Quốc hội nước này khóa 13.
Trung Quốc bầu 2.900 đại biểu dự Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 13 ảnh 1Kỳ họp thứ hai Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc khóa 12. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 23/2, Ủy ban thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc (gọi tắt là Nhân đại - Quốc hội) ra thông cáo cho biết 35 đơn vị bầu cử đã bầu chọn ra tổng cộng 2.980 đại biểu tham dự Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Trung Quốc khóa 13.

Danh sách các đại biểu này đã được đệ trình lên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc để được phê chuẩn lần cuối cùng. Dự kiến, danh sách các đại biểu sẽ được công bố vào ngày 24/2 tới.

[Trung Quốc công bố thời gian Kỳ họp lần thứ nhất Quốc hội khóa XIII]

Trước đó, Hội nghị lần thứ 32 Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc khóa 12 ngày 30/1 đã biểu quyết thông qua quyết định về việc tổ chức Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Trung Quốc khóa 13, theo đó, kỳ họp này sẽ khai mạc vào ngày 5/3 tới tại Bắc Kinh.

Bên cạnh đó, Hội nghị lần thứ 24 Ủy ban Thường vụ Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân Trung Quốc (Chính Hiệp) khóa 12 cũng đã biểu quyết thông qua quyết định về việc tổ chức Kỳ họp thứ nhất Chính Hiệp khóa 13, dự kiến khai mạc vào ngày 3/3 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục