Trung Quốc công bố Sách Xanh về xã hội năm 2013

Sách Xanh nhận định cho rằng xã hội Trung Quốc đang ở phát sinh nhiều mâu thuẫn, và những mâu thuẫn này ngày càng đa dạng, phức tạp.
Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, ngày 18/12, Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc đã công bố Sách Xanh xã hội năm 2013, trong đó nhận định rằng trong năm 2012, nhân tố không ổn định và không xác định trong môi trường xã hội quốc tế vẫn rất nổi cộm, các lĩnh vực tạo công ăn việc làm, quan hệ lao động, phân phối thu nhập, quản lý xã hội tại Trung Quốc vẫn đứng trước nhiều thách thức

Sách Xanh cho rằng xã hội Trung Quốc giai đoạn hiện nay đang ở thời kỳ phát sinh nhiều mâu thuẫn, và những mâu thuẫn xã hội này ngày càng đa dạng, phức tạp. Những năm gần đây, các vụ biểu tình đông người tham gia do mâu thuẫn xã hội gây nên đã lên đến hàng chục, thậm chí hàng trăm nghìn vụ.
 
Tình hình năm 2012 thật sự không lạc quan. Theo số liệu thống kê, từ tháng 1-8/2012, trên toàn Trung Quốc đã xảy ra 120 vụ đình công có quy mô từ hơn 100 người trở lên liên quan đến tranh chấp tiền lương, hơn 270 vụ có quy mô từ 30 người trở nên tại 19 tỉnh, thành. Nguyên nhân biểu tình chủ yếu là xung đột về trưng dụng ruộng đất, ô nhiễm môi trường và tranh chấp lao động, trong đó các vụ biểu tình do trưng dụng ruộng đất chiếm khoảng 50%, nguyên nhân do ô nhiễm môi trường và tranh chấp lao động chiếm khoảng 30%, còn lại 20% là do các mâu thuẫn khác.
 
Sách Xanh cũng cho rằng nhiệm vụ điều chỉnh kết cấu kinh tế của Trung Quốc năm 2012 rất nặng nề, vai trò đầu tàu của tiêu dùng trong tăng trưởng kinh tế vẫn cần được tăng cường. Từ năm 2009 đến nay, môi trường kinh tế quốc tế xấu đi, xuất khẩu của Trung Quốc bị kìm hãm, đóng góp của xuất khẩu đối với tăng trưởng kinh tế sụt giảm nghiêm trọng nên đầu tư và tiêu dùng trong nước trở thành nguồn động lực chủ yếu của tăng trưởng kinh tế. Trong khi đó, đầu tư tài sản cố định của Trung Quốc từ tháng 1-10/2012 cũng thấp hơn so với cùng kỳ năm 2011.
 
Năm 2011, thu nhập bình quân của hộ gia đình thành thị cao gấp 3,13 lần so với thu nhập bình quân của hộ gia đình nông thôn. Khoảng cách này thu hẹp đôi chút so với mức 3,23 lần của năm 2010. Tăng trưởng thu nhập thực tế bình quân của hộ gia đình thành thị từ tháng 1-9/2012 tăng so với cùng kỳ năm 2011, nhưng tăng trưởng thực tế thu nhập bình quân của hộ gia đình nông thôn lại giảm. Sách Xanh cũng cho biết sau khi Nhà nước nâng mức chuẩn nghèo ở nông thôn lên 2.300 Nhân dân tệ, dự tính tổng số người nghèo nông thôn là hơn 100 triệu người, khiến nhiệm vụ xoá đói giảm nghèo vẫn hết sức nặng nề./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục