Trung Quốc đã sẵn sàng cho kỳ họp Lưỡng hội năm 2019

Cuộc khảo sát về Lưỡng hội 2019 của trang mạng Nhân dân nhật báo cho thấy ba vấn đề đầu tiên mà người dân quan tâm nhất là chống tham nhũng, quản lý nhà nước theo pháp luật và phúc lợi xã hội.
Trung Quốc đã sẵn sàng cho kỳ họp Lưỡng hội năm 2019 ảnh 1Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Trung Quốc Khóa XIII. (Ảnh: Vĩnh Hà/TTXVN)

Phóng viên TTXVN tại Hong Kong (Trung Quốc) đưa tin trước thềm Hội nghị Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc (Quốc hội) và Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc (Mặt trận tổ quốc) - gọi chung là Lưỡng hội Trung Quốc 2019, các trang mạng, cổng thông tin của Trung Quốc như mạng Nhân dân nhật báo, Tân Hoa xã... đã lần lượt đưa ra các cuộc thăm dò dư luận xung quanh Lưỡng hội.

Tính đến ngày 26/2, hơn 4 triệu người đã tham gia "cuộc khảo sát về Lưỡng hội 2019" của trang mạng Nhân dân nhật báo.

Kết quả cho thấy ba vấn đề đầu tiên mà người dân quan tâm nhất là chống tham nhũng, quản lý nhà nước theo pháp luật và phúc lợi xã hội.

[Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Trung Quốc:Tăng cải cách để đổi mới toàn diện]

Về mặt chuẩn bị cho kỳ họp của Lưỡng hội, Ủy viên trưởng Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc Lật Chiến Thư, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Uông Dương ngày 26/2 lần lượt tiến hành kỳ họp Ủy ban thường vụ và Hội nghị Chủ tịch. Trong đó, Hội nghị Ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc xem xét dự thảo báo cáo công tác của Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc được công bố trong thời gian Lưỡng hội cũng như dự thảo lịch trình làm việc của kỳ họp thứ 2 Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc khóa 13, dự thảo danh sách đoàn chủ tịch và tổng thư ký, dự thảo danh sách người tham dự...

Hội nghị do Chủ tịch Chính hiệp Uông Dương chủ trì còn lắng nghe báo cáo tình hình công tác trù bị kỳ họp thứ 2 khóa 13 Chính hiệp toàn quốc.

Trong những ngày qua, thủ đô Bắc Kinh - nơi diễn ra Lưỡng hội, cũng đã được tăng cường an ninh. Trong khu vực hành chính của Bắc Kinh thiết lập vùng hạn chế trên không tạm thời, nghiêm cấm các đơn vị, tổ chức và cá nhân tiến hành tất cả các hoạt động bay và hoạt động thả bóng bay mang tính chất thể thao, giải trí, quảng cáo trong thời gian kỳ họp Lưỡng hội toàn quốc, kể từ 0 giờ ngày 3/3 cho đến khi bế mạc kỳ họp.

Kỳ họp thứ hai Hội nghị Chính trị hiệp thương toàn quốc khóa 13 khai mạc ngày 3/3 và Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc khóa 13 khai mạc ngày 5/3 tới tại Bắc Kinh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục