Trung Quốc giảm tốc tăng trưởng công nghiệp trong tháng 11

Tổng cục Thống kê quốc gia Trung Quốc (NBS) cho biết tăng trưởng công nghiệp hàng năm của nước này trong tháng 11 vừa qua đạt 7,2%, thấp hơn so với mức 7,7% và 8% của hai tháng trước đó.
Trung Quốc giảm tốc tăng trưởng công nghiệp trong tháng 11 ảnh 1(Nguồn: AFP)

Phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh dẫn báo cáo của Tổng cục Thống kê quốc gia Trung Quốc (NBS) cho biết tăng trưởng công nghiệp hằng năm của nước này trong tháng 11 vừa qua đạt 7,2%, thấp hơn so với mức 7,7% và 8% của hai tháng trước đó.

Theo NBS, tăng trưởng sản xuất công nghiệp hàng năm của Trung Quốc trong 11 tháng đầu năm đạt 8,3%, thấp hơn 0,1% so với 10 tháng đầu năm. Tốc độ tăng trưởng của một số lĩnh vực công nghiệp then chốt giảm mạnh, trong đó có sản xuất ôtô, thiết bị và động cơ điện, chế tạo máy.

Tăng trưởng công nghiệp của Trung Quốc trong bốn tháng qua đã chậm lại. Tính từ tháng 4/2009, tỷ lệ tăng trưởng của tháng 11/2014 gần như chạm đáy, chỉ xếp trên mức thấp nhất của tháng 8/2014 (6,9%).

Tại Hội nghị Kinh tế trung ương ngày 11/12 vừa qua, các nhà lãnh đạo Trung Quốc cho rằng nền kinh tế nước này vẫn đang phải đối mặt với rất nhiều thách thức và áp lực giảm tốc.

Trong quý 3 vừa qua, tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Trung Quốc chỉ đạt 7,3%, tỷ lệ thấp nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008-2009.

Nguyên nhân chính gây nên tình trạng này là sự tụt dốc của thị trường bất động sản, tốc độ tăng trưởng thấp của nhu cầu trong nước và hoạt động xuất khẩu không ổn định.

Sản xuất công nghiệp 9 tháng đầu năm 2014 chiếm tỷ lệ 44,2% GDP của Trung Quốc và là một trong những chỉ số quan trọng nhất dùng để đánh giá sự tăng trưởng GDP của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này.

Hội nghị Công tác Kinh tế trung ương vừa kết thúc tại Bắc Kinh đã đề ra năm nhiệm vụ chủ yếu trong công tác kinh tế năm 2015 gồm nỗ lực duy trì tăng trưởng kinh tế ổn định; tích cực phát hiện, bồi dưỡng điểm tăng trưởng mới; đẩy nhanh chuyển đổi phương thức phát triển nông nghiệp; ưu việt hóa cơ cấu không gian phát triển kinh tế và tăng cường công tác đảm bảo và cải thiện dân sinh.

Hội nghị nhấn mạnh năm 2015 phải duy trì được tính ổn định và liên tục của chính sách vĩ mô, tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ ổn định, lành mạnh và chính sách tài chính tích cực./

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục