Trung Quốc: Khu Hành chính đặc biệt Macau bầu cử Hội đồng Lập pháp

Văn phòng Liên lạc Trung Quốc tại Macau bày tỏ tin tưởng Hội đồng Lập pháp Macau khóa mới sẽ thực hiện theo các chức trách và quyền hạn được Luật Cơ bản Macau cho phép.
Trung Quốc: Khu Hành chính đặc biệt Macau bầu cử Hội đồng Lập pháp ảnh 1Một cử tri tham gia bỏ phiếu trực tiếp. (Nguồn: scmp)

Ngày 18/9, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Hội đồng Lập pháp Khu Hành chính đặc biệt Macau (Trung Quốc), ông Đường Hiểu Phong, đã công bố kết quả sơ bộ cuộc bầu cử diễn ra một ngày trước đó.

Có 174.872 cử tri tham gia bỏ phiếu trực tiếp trên tổng số 307.020 người đăng ký tham gia bỏ phiếu, đạt tỉ lệ 57,22%. Đây là con số cao nhất từ trước đến nay. Căn cứ theo quy định của Luật Bầu cử Hội đồng Lập pháp Macau, tổng số nghị sỹ Hội đồng Lập pháp khóa 6 của Macau là 33 người. Trong số 186 ứng cử viên tham gia tranh cử, có 14 người trúng cử thông qua phương thức bầu cử trực tiếp.

Trong danh sách 15 cử ứng cử viên được giới công thương - tài chính, công nhân lao động, hành chính sự nghiệp, dịch vụ xã hội và giáo dục, văn hóa - thể thao đề cử, có 12 người trúng cử. Còn lại 7 đại biểu sẽ được Trưởng Khu Hành chính đặc biệt Macau, ông Thôi Thế An, chỉ định trong 15 ngày tới. Đáng chú ý, trong cuộc bầu cử lần này, ứng cử viên 26 tuổi của đảng “Hiệp hội Macau mới” thuộc phe dân chủ tiến bộ, Tô Gia Hào đã trúng cử và trở thành đại biểu Hội đồng Lập pháp Macau trẻ tuổi nhất.

Sau khi kết quả bỏ phiếu sơ bộ được công bố, Văn phòng Liên lạc Trung Quốc tại Macau ra tuyên bố khẳng định cuộc bầu cử Hội đồng Lập pháp khóa 6 của Macau đã diễn ra thành công. Các cử tri tại khu hành chính này đã thực hiện các quyền dân chủ theo Luật Cơ bản Macau, bầu ra đa số thành viên Hội đồng Lập pháp theo quy định của pháp luật.

Văn phòng Liên lạc Trung Quốc tại Macau bày tỏ tin tưởng Hội đồng Lập pháp Macau khóa mới sẽ thực hiện theo các chức trách và quyền hạn được Luật Cơ bản Macau cho phép, ủng hộ việc điều hành theo pháp luật của Trưởng Khu Hành chính và chính quyền Khu Hành chính, quy tụ rộng rãi sự đồng thuận của các giới trong xã hội, cùng duy trì văn hóa Hội đồng Lập pháp “Yêu nước, yêu Macau, dân chủ hài hòa,” thúc đẩy Macau phát triển thịnh vượng và ổn định, cũng như thúc đẩy thực hiện thành công lâu dài chính sách “Một nước, hai chế độ” tại khu hành chính đặc biệt này.

Nhiệm kỳ của Hội đồng Lập pháp khóa 6 của Khu Hành chính đặc biệt Macau bắt đầu từ tháng 10/2017 và sẽ kéo dài trong vòng 4 năm. Sau khi kết quả bỏ phiếu được Ủy ban Quản lý bầu cử Hội đồng Lập pháp, Uỷ ban Tổng hạch toán bầu cử và Toà Phúc thẩm xác nhận, danh sách những người trúng cử sẽ được công bố chậm nhất vào ngày 4/10 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục