Ngăn đấu giá cẩm thạch

Trung Quốc ngăn đấu giá miếng cẩm thạch đời Thanh

Hiệp hội Bảo vệ Nghệ thuật Trung Quốc tại châu Âu sẽ khởi kiện nếu hãng Artcurial đấu giá miếng ngọc cẩm thạch đời Thanh.
Hiệp hội Bảo vệ Nghệ thuật Trung Quốc tại châu Âu (APACE) cho biết sẽ đâmđơn kiện nếu hãng tổ chức đấu giá Artcurial của Pháp không dừng việc đấugiá một miếng ngọc cẩm thạch mà tổ chức này cho là bị đánh cắp từ Trung Quốc.

Theo APACE, miếng ngọc cẩm thạch có từ thời vua Càn Long của nhà Thanh đãbị đánh cắp khỏi Di Hòa Viên ở Bắc Kinh trong giai đoạn Trung Quốc bị các cườngquốc phương Tây tấn công vào năm 1860.

APACE cho biết đã chuẩn bị mời sẵn luật sư để "theo đến cùng", bao gồmviệc kiện hãng tổ chức đấu giá Artcurial tội ăn cắp và tàng trữ đồ vật ăn cắp,nếu vụ đấu giá tiếp tục diễn ra.

Trong khi đó, Artcurial đã bác bỏ những cáo buộc cho rằng miếng ngọc cẩmthạch quý giá trên được lấy cắp từ Di Hòa Viên, đồng thời khẳng định điều này đãđược ông Laurent Long, một chuyên gia về các loại ngọc, xác nhận.

Theo cuốn catalogue giới thiệu của Artcurial, miếng ngọc cẩm thạch trên"thuộc quyền sở hữu cá nhân của một gia đình Pháp từ thế kỷ 19."

Lâu nay, Trung Quốc vẫn coi việc các món đồ cổ bị phương Tây dùng vũ lựccướp đoạt là thảm họa quốc gia.

Bắc Kinh nói rằng có khoảng 1,5 triệu món đồ đã bị cướp khỏi cung điệnnày, dù có nhiều món đồ đã được bán bởi chính các nhà buôn Trung Quốc./.

Trà My (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.