Trung Quốc phản đối lập trường của Ấn Độ về Sáng kiến BRI

Trung Quốc đã phản đối mạnh mẽ lập trường của Ấn Độ đối với Sáng kiến “Vành đai và Con đường” (BRI) và đề nghị New Delhi giải thích về hình thức “đối thoại có ý nghĩa” với Bắc Kinh.
Trung Quốc phản đối lập trường của Ấn Độ về Sáng kiến BRI ảnh 1 Phiên họp bàn tròn thứ nhất của Diễn đàn cấp cao hợp tác “Vành đai và Con đường.” (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Ngày 16/5, hãng thông tấn Ấn Độ PTI đưa tin Trung Quốc đã phản đối mạnh mẽ lập trường của Ấn Độ đối với Sáng kiến “Vành đai và Con đường” (BRI) và đề nghị New Delhi giải thích về hình thức “đối thoại có ý nghĩa” với Bắc Kinh trong dự án trị giá nhiều tỷ USD này.

Khi được hỏi về phản ứng của Trung Quốc đối với phát biểu mới đây của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Gopal Bagley về BRI, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nêu rõ: “Trong 4 năm qua kể từ khi dự án bắt đầu, chúng tôi đã và đang giữ nguyên tắc tham vấn rộng rãi, cùng đóng góp và chia sẻ lợi ích. Tôi không biết người phát ngôn (Bộ Ngoại giao Ấn Độ) đang cố gắng nói về điều gì. Như thế nào là một cuộc đối thoại có ý nghĩa?”

Bà Hoa còn nói: “Chúng tôi luôn muốn Ấn Độ tham gia vào BRI và nếu họ có câu trả lời, họ có thể cung cấp cho chúng tôi, một cách công khai hoặc cá nhân.”

[Ấn Độ đẩy nhanh xây tuyến chiến lược giáp biên giới Trung Quốc]

Bà khẳng định Trung Quốc luôn tuân theo nguyên tắc tham vấn rộng rãi với các nước khác về dự án mà Ấn Độ bảy tỏ quan ngại về chủ quyền, đồng thời nhấn mạnh "tất cả các nước đều phải tôn trọng chủ quyền, giá trị và toàn vẹn lãnh thổ, đường lối phát triển và hệ thống xã hội cũng như lợi ích cốt lõi và mối quan tâm lớn của nhau.”

Trước đó Ấn Độ đã từ chối lời mời tham dự hội nghị thượng đỉnh BRI lần đầu tiên được tổ chức tại Bắc Kinh hôm 14-15/5.

Người phát ngôn Bộ ngoại giao Ấn Độ Gopal Bagley cho rằng Trung Quốc nên tổ chức một cuộc đối thoại có ý nghĩa về sáng kiến do Bắc Kinh khởi xướng này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục