Trung Quốc sẵn sàng nâng cấp Nghị định thư thương mại tự do với ASEAN

Trung Quốc tuyên bố ủng hộ Malaysia trong tư cách Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á năm 2025, và sẵn sàng ký nâng cấp Nghị định thư thương mại tự do ASEAN-Trung Quốc trong thời gian sớm nhất.

(Ảnh: Vietnam+)
(Ảnh: Vietnam+)

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết nước này ủng hộ Malaysia trong tư cách Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) năm 2025, đồng thời sẵn sàng ký nâng cấp Nghị định thư thương mại tự do ASEAN-Trung Quốc (ACFTA) trong thời gian sớm nhất có thể.

Phát biểu tại cuộc hội đàm song phương với Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim tại Putrajaya tối 16/4 trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Malaysia, Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc và ASEAN sẽ không để xảy ra tình trạng gián đoạn nguồn cung và hợp tác trên tinh thần cởi mở, bao trùm, đoàn kết.

Cũng theo ông Tập Cận Bình, Trung Quốc sẽ hợp tác với ASEAN giải quyết tình trạng bất ổn trên thế giới nhằm đảm bảo sự ổn định và phát triển của châu Á. Việc Malaysia lựa chọn chủ đề "Bao trùm và Bền vững" cho ASEAN trong năm nay phản ánh sự hiểu biết sâu sắc của nước này về bối cảnh quốc tế hiện tại.

ASEAN tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc. Trong 2 tháng đầu năm nay, thương mại hai chiều đạt 1.030 tỷ nhân dân tệ (khoảng hơn 140 tỷ USD), tăng 4% so cùng kỳ năm trước và chiếm 15,8% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Trung Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.