Trung Quốc sẽ tham dự hội nghị bàn tròn về nợ tại Ấn Độ

Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc sẽ tham dự hội nghị bàn tròn với các chủ nợ khác và một số quốc gia vay nợ tại Ấn Độ trong tháng Hai này.
Trung Quốc sẽ tham dự hội nghị bàn tròn về nợ tại Ấn Độ ảnh 1Trung Quốc sẽ tham dự hội nghị ở cấp Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin trả lời phỏng vấn trong chương trình 60 Minutes của mạng truyền hình CBS của Mỹ phát sóng ngày 5/2 (giờ địa phương), Giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva cho hay Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc sẽ tham dự hội nghị bàn tròn với các chủ nợ khác và một số quốc gia vay nợ tại Ấn Độ trong tháng Hai này.

[Dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc tăng 11 tỷ USD vào tháng cuối năm 2022]

Bà Georgieva đánh giá: “Trung Quốc phải thay đổi chính sách vì các nước có thu nhập thấp không thể chi trả. Mục tiêu mà chúng tôi đang hướng tới là tập hợp tất cả các chủ nợ, chủ nợ truyền thống từ các nền kinh tế tiên tiến, chủ nợ mới như Trung Quốc, Saudi Arabia, Ấn Độ, cũng như khu vực tư nhân và đưa họ vào bàn đàm phán với các quốc gia vay nợ. Trung Quốc sẽ tham gia ở cấp Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc.”

Bà Georgieva lưu ý chính sách giảm nợ là rất quan trọng đối với các quốc gia đang lún sâu vào nợ nần, nhằm tránh nguy cơ phải cắt giảm các dịch vụ xã hội và những hậu quả khác.

Tháng Một vừa qua, bà Georgieva xác nhận sự kiện trên, cũng là hội nghị đầu tiên về vấn đề này, sẽ diễn ra bên lề cuộc họp của các quan chức tài chính Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Ấn Độ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục