Dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc tăng 11 tỷ USD vào tháng cuối năm 2022

Dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc - lớn nhất thế giới, đã tăng 11 tỷ USD lên 3.128 tỷ USD vào tháng 12/2022, so với 3.154 tỷ USD được dự đoán trong một cuộc thăm dò các nhà phân tích của hãng Reuters.
Dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc tăng 11 tỷ USD vào tháng cuối năm 2022 ảnh 1Nhân viên kiểm đồng USD và nhân dân tệ tại một ngân hàng ở tỉnh An Huy, Trung Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc đã tăng trong tháng 12/2022 do đồng USD giảm so với các loại tiền tệ chủ chốt khác.

Dự trữ ngoại tệ của nước này - lớn nhất thế giới, đã tăng 11 tỷ USD lên 3.128 tỷ USD vào tháng 12/2022, so với 3.154 tỷ USD được dự đoán trong một cuộc thăm dò các nhà phân tích của hãng tin Reuters.

[Chuyên gia dự đoán kinh tế Trung Quốc phục hồi ổn định trong năm 2023]

Giá đồng nhân dân tệ tăng 2,8% so với đồng USD trong tháng 12/2022, trong khi đồng USD tháng trước giảm 2,3% so với rổ các đồng tiền chủ chốt khác.

Trung Quốc đã nắm giữ 64,64 triệu ounce vàng (1 ounce = 31,1035 gam) vào cuối tháng 12/2022, giảm so với cuối tháng 11/2022.

Giá trị dự trữ vàng của Trung Quốc đã tăng lên 117,24 tỷ USD vào cuối tháng 12/2022 so với mức 111,65 tỷ USD vào cuối tháng 11/2022./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục