Trung Quốc thành nước đầu tư cho R&D cao thứ 2

Theo WIPO, Trung Quốc đã vượt Nhật Bản trở thành quốc gia đầu tư nhiều thứ hai thế giới cho nghiên cứu và phát triển (R&D), chỉ sau Mỹ.
Theo báo cáo mới công bố của Cơ quan sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) thuộc Liênhợp quốc, Trung Quốc đã vượt Nhật Bản trở thành quốc gia đầu tư nhiều thứ haithế giới cho nghiên cứu và phát triển (R&D), chỉ sau Mỹ.

Cụ thể, đầu tư cho R&D của Trung Quốc đã tăng lên 12,8% tổng đầu tư của thếgiới cho lĩnh vực này trong năm 2009 so với tỷ lệ 2,2% năm 1993.

Như vậy, chi phí cho R&D của Trung Quốc cao hơn cả Đức, Pháp, Anh, những quốcgia từng giữ vị trí hàng đầu trong đầu tư cho nghiên cứu và phát triển hai thậpkỷ trước. Mặc dù Mỹ vẫn giữ vị trí dẫn đầu trong bảng xếp hạng R&D toàn cầu,song tỷ lệ của nước này đã giảm 3,4 điểm phần trăm xuống còn 33,4%.

Báo cáo của WIPO cũng cho biết số đơn đăng ký bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ củaTrung Quốc, đặc biệt trong lĩnh vực bằng sáng chế và thương hiệu, đã tăng mạnh.

Trên thực tế, R&D được coi là một động lực vô cùng quan trọng của các cácngành dựa trên nền tảng công nghệ, cũng như đóng góp đáng kể cho tăng trưởngkinh tế.

Tại các quốc gia có thu nhập trung bình, khu vực công hiện là nguồn tài trợchủ yếu cho hoạt động R&D, trong khi tại các nước có thu nhập cao và Trung Quốcthì khu vực tư nhân lại giữ vai trò chủ đạo./.

Việt Khoa (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Giá hồ tiêu tại tỉnh Đắk Lắk liên tục tăng. (Ảnh: Hoài Thu/TTXVN)

Hồ tiêu Việt Nam làm gì để duy trì “ngôi vương”?

Khi giá trị của hạt tiêu Việt Nam được định nghĩa bằng chất lượng, minh bạch, trách nhiệm với môi trường, vị thế số một của Việt Nam trên bản đồ hồ tiêu thế giới có thể được duy trì một cách bền vững.