Trung Quốc thúc đẩy đổi mới trong lĩnh vực năng lượng

Trung Quốc đang cải thiện việc hoạch định các chính sách năng lượng gắn với đổi mới khoa học và công nghệ, đồng thời đề ra các kế hoạch mang tính chiến lược từ này cho đến năm 2035.
Trung Quốc thúc đẩy đổi mới trong lĩnh vực năng lượng ảnh 1Một cánh đồng điện gió tại Trung Quốc. (Ảnh: Getty)

Theo Sách Trắng "Năng lượng ở Trung Quốc trong kỷ nguyên mới" do Văn phòng Thông tin Quốc vụ viện vừa phát hành, nước này đã thực hiện chiến lược phát triển lĩnh vực năng lượng dựa trên đổi mới nhằm giải quyết các vấn đề và thách thức lớn như sự giảm sút về tài nguyên năng lượng và biến đổi khí hậu.

Sách Trắng cho biết Trung Quốc đang cải thiện việc hoạch định các chính sách năng lượng gắn với đổi mới khoa học và công nghệ, đồng thời đề ra các kế hoạch mang tính chiến lược nhằm phát triển lĩnh vực tài nguyên và năng lượng về khoa học và công nghệ cho đến năm 2035

Trung Quốc đã tạo dựng một số nền tảng tiêu chuẩn cao cho việc đổi mới công nghệ trong lĩnh vực năng lượng, trong đó có hơn 40 phòng thí nghiệm quan trọng của quốc gia và một nhóm các trung tâm nghiên cứu kỹ thuật quốc gia, tập trung vào việc nghiên cứu các công nghệ cho việc khai thác than an toàn, xanh và thông minh, sử dụng năng lượng tái tạo hiệu quả cao, dự trữ năng lượng và phân cấp quản lý hệ thống năng lượng.

Bên cạnh đó, nước này cũng xây dựng trên 80 trung tâm nghiên cứu và phát triển năng lượng quốc gia và các phòng thí nghiệm năng lượng chủ chốt trong các lĩnh vực than, dầu mỏ, khí đốt tự nhiên, nhiệt điện sử dụng than, điện nguyên tử, năng lượng tái tạo và thiết bị năng lượng, những lĩnh việc thiết yếu và đi đầu về đổi mới về năng lượng.

[Trung Quốc công bố Sách Trắng về "năng lượng trong thời đại mới"]

Trung Quốc đã thực thi các sáng kiến lớn về khoa học và công nghệ trong lĩnh vực này, lên kế hoạch hoặc tiến hành nghiên cứu trong các lĩnh vực như xe sử dụng năng lượng mới, lưới điện thông minh cũng như sử dụng hiệu quả và ít khí thải đối với than và công nghệ tiết kiệm năng lượng mới. 

Ngoài ra, Trung Quốc cũng thúc đẩy việc cập nhật các công nghệ và thiết bị năng lượng tiêu chuẩn, trong khi ủng hộ các loại hình kinh doanh mới trong lĩnh vực này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.