Trung Quốc tiếp tục hạn chế xuất khẩu đất hiếm

Nhằm bảo vệ nguồn tài nguyên đất hiếm và môi trường, Trung Quốc sẽ hạn chế hơn nữa việc xuất khẩu nguyên liệu quý này ra thế giới.
Nhằm bảo vệ nguồn tài nguyên đất hiếm và bảo vệ môi trường, Trung Quốc quyết định hạn chế hơn nữa việc xuất khẩu nguyên liệu quý này ra thế giới.

Ngày 19/5, Bộ Thương mại và Tổngcục Hải quan Trung Quốc thông báo tiếp tục hạn chế xuất khẩu đất hiếm, theo đó,đưa các loại hợp kim có thành phần đất hiếm vào hệ thống hạn ngạch xuất khẩu đốivới nguồn nguyên liệu đầu vào quan trọng cho các ngành công nghiệp công nghệ caonày.

Trong một tuyên bố, Bộ Thương mại cho biết từ ngày 20/5 các hợp kim cótrọng lượng chứa hơn 10% là đất hiếm sẽ bị liệt vào hệ thống hạn ngạch xuất khẩunói trên.

Bộ cũng nêu rõ quyết định này sẽ "bảo vệ hiệu quả hơn loại nguyên liệucó thể cạn kiệt này và môi trường."

Cùng ngày, Chính phủ Trung Quốc đã ban hànhmột thông tư quốc gia nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững và lành mạnh củangành công nghiệp đất nước ở nước này. Theo đó, Trung Quốc sẽ áp dụng các biệnpháp hữu hiệu nhằm tăng cường quản lý và đẩy nhanh việc chuyển đổi mô hình pháttriển ngành công nghiệp đất hiếm để bảo vệ và sử dụng một cách hợp lý nguồn tàinguyên quý.

Trung Quốc sẽ áp dụng một hệ thống hạn ngạch cho việc xuất khẩu đấthiếm thô - gồm 17 chất có vai trò chủ chốt trong sản xuất các sản phẩm từ iPodsđến ôtô thân thiện với môi trường, tuốcbin gió và tên lửa...

Động thái mới nóitrên đồng nghĩa với việc Bắc Kinh sẽ thắt chặt hơn nữa các chuyến hàng xuất khẩuloại nguyên liệu được sử dụng trong các ngành công nghiệp công nghệ cao này.

Trung Quốc hiện cung cấp hơn 90% nhu cầu đất hiếm của thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục