Trung Quốc tức giận vì chiến đấu cơ của Mỹ hạ cánh ở Đài Loan

Trung Quốc coi vụ việc hai chiếc máy bay chiến đấu F-18 của Mỹ phải hạ cánh khẩn cấp xuống Đài Loan ngày 1/4 do trục trặc động cơ là vi phạm chủ quyền của nước này.
Trung Quốc tức giận vì chiến đấu cơ của Mỹ hạ cánh ở Đài Loan ảnh 1Chiến đấu cơ F-18 của Mỹ. (Nguồn: AP)

Hai máy bay chiến đấu F-18 của Mỹ ngày 3/4 đã rời Đài Loan (Trung Quốc), hai ngày sau khi phải hạ cánh khẩn cấp xuống một căn cứ không quân ở miền Nam Đài Loan do trục trặc động cơ.

Theo phía Đài Loan, các phi công đã đáp máy bay xuống sân bay Đài Nam vào lúc 13 giờ 19 (giờ địa phương) hôm 1/4, sau khi nhận được sự cho phép của chính quyền sở tại.

Các nhân viên bảo dưỡng máy bay của Mỹ đã đến sân bay Đài Nam để tiến hành sửa chữa máy bay và hoàn thành công việc vào sáng 3/4.

Hiện, hai máy bay này đã trở về căn cứu không quân Kadena ở Okinawa, Nhật Bản.

Theo người phát ngôn của Lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ, hai máy bay chiến đấu trên thuộc phi đội VMFA-323 đang trên hành trình từ Nhật Bản đến Singapore để tham dự cuộc tập trận không quân với Singapore.

Một trong hai chiếc máy bay liên tục phát "tín hiệu cảnh báo áp suất nhiên liệu động cơ" và việc hạ cánh khẩn cấp là bất khả kháng.

Việc máy bay chiến đấu Mỹ đáp xuống Đài Loan là một sự kiện rất hiếm hoi vì về mặt chính thức Mỹ không có quan hệ ngoại giao với Đài Loan.

Trung Quốc đã bày tỏ sự tức giận về vụ việc này, coi đây là vi phạm chủ quyền của Trung Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường vụ việc. (Nguồn: Korea Times)

Sập công trình thư viện đang thi công ở Hàn Quốc

Vụ tai nạn xảy ra lúc 1h58 chiều. Lực lượng cứu hỏa đã đến hiện trường và giải cứu một công nhân 47 tuổi, người được đưa đến bệnh viện trong tình trạng ngừng tim nhưng sau đó đã tử vong.

Quang cảnh cảng hàng hóa tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

IMF nâng dự báo tăng trưởng của Trung Quốc lên 5%

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã nâng dự báo tăng trưởng năm 2025 của Trung Quốc từ 4,8% lên 5%, đồng thời kêu gọi nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới đẩy nhanh cải cách cơ cấu và chuyển đổi mô hình.