Trung Quốc và Đài Loan thúc đẩy quan hệ giữa hai bờ eo biển

Chủ nhiệm Văn phòng các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc đã có cuộc gặp chính thức với Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề Đại lục của Đài Loan nhằm thúc đẩy quan hệ giữa 2 bờ eo biển.

Chủ nhiệm Văn phòng các vấn đề Đài Loan thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc (SCTAO) Trương Chí Quân ngày 25/6 đã có cuộc gặp chính thức với Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề Đại lục của Đài Loan, ông Vương Úc Kỳ.

Cuộc gặp diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm kéo dài bốn ngày của ông Trương Chí Quân tới Đài Loan, từ ngày 25-28/6.

Ông Trương Chí Quân là chủ nhiệm đầu tiên của SCTAO thăm Đài Loan trong 65 năm qua.

Đây là cuộc gặp thứ hai giữa hai quan chức này trong năm nay. Trước đó, hồi tháng Hai, ông Vương Úc Kỳ đã thăm Trung Quốc Đại lục.

Tại cuộc gặp, ông Trương Chí Quân nhận định "tình hình chung giữa hai bờ eo biển ổn định và có những tiến triển mới trong năm nay."

Ông cũng cho rằng "bất chấp một số diễn biến mới, đường hướng phát triển một cách hòa bình các mối quan hệ giữa hai bờ eo biển không thay đổi và hợp tác trên nhiều lĩnh vực không bị đình trệ."

Ông Trương Chí Quân bày tỏ hy vọng hai bên tăng cường sự tin cậy chính trị, đẩy mạnh liên lạc và hợp tác cũng như giao lưu nhân dân, nhằm đảm bảo sự phát triển hòa bình trong quan hệ hai bờ không bị gián đoạn.

Về phần mình, ông Vương Úc Kỳ nhận định quan hệ giữa hai bờ eo biển đã trải qua nhiều khó khăn, và các cuộc gặp giữa ông với ông Trương Chí Quân là kết quả của việc gác lại bất đồng để tìm kiếm những giải pháp có lợi cho cả đôi bên.

Hai bên cùng cho rằng cuộc hội đàm kéo dài hai giờ này là "một dấu mốc quan trọng" trong việc thực hiện cơ chế liên lạc đã được thống nhất, theo đó hai bên nhất trí thúc đẩy những thỏa thuận tiếp theo nhằm hướng tới Hiệp định khung hợp tác kinh tế, nghiên cứu các biện pháp thiết thực, cùng nhau phát triển kinh tế và tham gia hợp tác trong khu vực.

Hai bên đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục các cuộc đàm phán về việc cho phép Hiệp hội Quan hệ Hai bờ Eo biển Đài Loan có trụ sở tại Trung Quốc đại lục (ARATS) và Quỹ Giao lưu qua Eo biển của Đài Loan (SEF) được mở văn phòng ở phía bên kia eo biển, cũng như giải quyết sớm nhất có thể các vấn đề còn tồn tại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục