Trung Quốc xây công viên dùng nước thải đã qua xử lý lớn nhất châu Á

Công viên có tổng diện tích 638.000m2 và sẽ sử dụng nguồn cấp nước duy nhất là nước thành phẩm từ nhà máy xử lý nước thải gần đó.
Trung Quốc xây công viên dùng nước thải đã qua xử lý lớn nhất châu Á ảnh 1Sông Thông Huệ. (Ảnh minh họa. Nguồn: chinadaily.com.cn)

Ngày 7/5, Tân Hoa Xã đưa tin thành phố Bắc Kinh của Trung Quốc đã khởi công xây dựng công viên sinh thái sử dụng nước thải đã qua xử lý lớn nhất châu Á ở phía Đông Nam thành phố này.

Công viên có tổng diện tích 638.000m2 và sẽ sử dụng nguồn cấp nước duy nhất là nước thành phẩm từ nhà máy xử lý nước thải gần đó.

Ước tính, sau khi hoàn thiện, mỗi ngày công viên sẽ sử dụng tối đa 500.000 tấn nước thải đã qua xử lý.

[Trung Quốc phát minh phương pháp mới khử mặn nước biển]

Trước đó, phần lớn nước đã qua xử lý từ nhà máy xử lý nước thải này được dẫn trực tiếp ra sông Thông Huệ chảy qua khu vực.

Dự kiến, công viên sẽ hoàn thiện vào cuối năm nay với diện tích khuôn viên xanh chiếm 60,8% và khu vực sử dụng nước chiếm 25% tổng diện tích.

Sau khi hoàn thiện, nước thải đã qua xử lý sẽ được dẫn vào công viên thông qua hệ thống đường ống ngầm trước khi chảy ra sông và giúp cải thiện môi trường khu vực xung quanh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.