Trung Quốc-Ấn Độ bàn về "vấn đề biên giới chưa được giải quyết"

Đây là hội nghị về vấn đề biên giới đầu tiên kể từ khi Ấn Độ và Trung Quốc giải quyết được vụ căng thẳng biên giới ở Đông Lãng mà phía Ấn Độ gọi là Doklam hồi giữa năm nay.
Trung Quốc-Ấn Độ bàn về "vấn đề biên giới chưa được giải quyết" ảnh 1Binh sĩ Ấn Độ tuần tra tại cửa khẩu Bumla thuộc khu vực Arunachal Pradesh, giáp giới với Trung Quốc ngày 21/10/2012. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ấn Độ ngày 20/12 thông báo sẽ tổ chức hội nghị về các vấn đề biên giới với Trung Quốc lần thứ 20 tại thủ đô New Delhi.

Theo Bộ Ngoại giao Ấn Độ, đại diện đặc biệt của Trung Quốc về vấn đề biên giới sẽ gặp người đồng cấp Ấn Độ tại thủ đô New Delhi vào ngày 22/12 trong hội nghị lần thứ 20 về "vấn đề biên giới chưa được giải quyết."

Đại diện đặc biệt của hai nước đã tổ chức các hội nghị thường niên như vậy kể từ năm 2003. Tuy nhiên, đây sẽ là hội nghị về vấn đề biên giới đầu tiên kể từ khi Ấn Độ và Trung Quốc giải quyết được vụ căng thẳng biên giới ở Đông Lãng mà phía Ấn Độ gọi là Doklam hồi giữa năm nay.

Căng thẳng biên giới giữa hai nước bắt đầu hồi tháng 6 khi binh sĩ Trung Quốc mở rộng một con đường đi qua cao nguyên chiến lược Doklam/Đông Lãng. Đây là một điểm giao cắt 3 nước Ấn Độ-Trung Quốc-Bhutan đồng thời là khu vực tranh chấp giữa Trung Quốc và Bhutan. Là một đồng minh gần gũi của Bhutan, Ấn Độ đã triển khai binh sĩ để ngăn chặn dự án xây đường, qua đó khiến Bắc Kinh cáo buộc New Delhi xâm phạm lãnh thổ. Căng thẳng Ấn-Trung kéo dài hơn 2 tháng đã dẫn tới nhiều vụ đụng độ tại khu vực biên giới này.

[Ấn Độ và Trung Quốc nhất trí rút quân khỏi khu vực tranh chấp]

Trong khi đó, phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh tại buổi họp báo ngày 20/12 cho biết, Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì sẽ sang thăm Ấn Độ để tham dự hội nghị hàng năm giữa đại diện đặc biệt của hai nước về các vấn đề biên giới vào ngày 22/12 tới theo lời mời của Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ Ajit Doval.

Trước đó, ngày 11/12, tại cuộc gặp người đồng cấp Ấn Độ Sushma Swaraj trong thời gian ở thăm thủ đô New Delhi và dự Hội nghị Ngoại trưởng Nga-Ấn-Trung (RIC) lần thứ 15, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho rằng, mặc dù quan hệ 2 nước đã vượt qua thách thức nghiêm trọng sau vụ căng thẳng biên giới Đông Lãng/Doklam hồi giữa năm nay, song hai bên vẫn cần phải rút kinh nghiệm và cùng nỗ lực hợp tác để ngăn chặn nguy cơ tái diễn trong tương lai./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục