Trung Quốc-Ấn Độ tiến hành cuộc họp cấp chỉ huy quân sự lần thứ 8

Trung Quốc-Ấn Độ nhất trí nghiêm túc thực hiện các thỏa thuận quan trọng mà lãnh đạo hai nước đã đạt đồng thuận, đảm bảo binh sỹ của hai bên ở biên giới kiềm chế, tránh hiểu nhầm và tính toán sai.
Máy bay của Không lực Ấn Độ cất cánh từ căn cứ không quân ở Leh, thủ phủ khu vực Ladakh, nơi có Đường kiểm soát thực tế (LAC) phân giới giữa Trung Quốc và Ấn Độ, ngày 9/9/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Máy bay của Không lực Ấn Độ cất cánh từ căn cứ không quân ở Leh, thủ phủ khu vực Ladakh, nơi có Đường kiểm soát thực tế (LAC) phân giới giữa Trung Quốc và Ấn Độ, ngày 9/9/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 8/11 cho biết Cuộc họp cấp chỉ huy quân sự lần thứ 8 giữa Trung Quốc và Ấn Độ đã được tổ chức ngày 6/11 vừa qua tại Chushul.

Tân Hoa Xã dẫn thông cáo báo chí chung sau cuộc họp nêu rõ hai bên đã có những trao đổi thẳng thắn, sâu sắc và mang tính xây dựng về việc giải giáp dọc Ranh giới kiểm soát trên thực tế (LAC) ở phần phía Tây của các khu vực biên giới giữa hai nước.

Theo thông cáo trên, hai bên nhất trí nghiêm túc thực hiện các thỏa thuận quan trọng mà lãnh đạo hai nước đã đạt đồng thuận, đảm bảo rằng binh sỹ của hai bên ở biên giới kiềm chế, tránh hiểu nhầm và tính toán sai.

[Ấn Độ-Trung Quốc tiến hành vòng đàm phán quân sự cấp cao tiếp theo]

Hai bên cũng nhất trí duy trì đối thoại và liên lạc thông qua các kênh quân sự và ngoại giao, đồng thời thúc đẩy các vấn đề đã được thảo luận tại hội nghị này, cũng như thúc đẩy giải quyết các vấn đề tồn đọng khác, để cùng nhau duy trì hòa bình và ổn định ở khu vực biên giới.

Hai bên cũng nhất trí sớm tiến hành vòng thảo luận tiếp theo.

Khu vực biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc đã trở nên căng thẳng sau một loạt cuộc đụng độ đầu tháng Sáu vừa qua giữa binh lính hai bên ở Đông Ladakh, thuộc vùng lãnh thổ Kashmir.

Cuối tháng Sáu, Trung Quốc đã triển khai một lực lượng binh sỹ đáng kể đến khu vực biên giới này. Đáp lại, Ấn Độ cũng điều thêm 5.000 binh sỹ đến Ladakh để tăng viện cho lực lượng đang trấn giữ vùng đất dọc LAC.

Trong tuyên bố chung sau cuộc đàm phán giữa các chỉ huy quân sự lần thứ 6 vào ngày 22/9, Ấn Độ và Trung Quốc đã khẳng định quyết tâm ngừng điều thêm binh sỹ đến khu vực tiền tuyến và kiềm chế hành động đơn phương thay đổi tình hình ở LAC.

Vòng đàm phán quân sự cấp cao lần thứ 7 diễn ra ngày 12/10./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục