Cấm mặc quần jean

Trường học Ấn Độ cấm mặc quần jean và áo phông

Một trường học ở Ấn Độ mới đây đã thông báo cấm những cô gái mặc quần bò, váy ngắn hay áo phông trong thời gian tới.
Một trường học ở Ấn Độ mới đây đã thông báo cấm những cô gái mặc quần bò, váy ngắn hay áophông trong thời gian tới.

Dù cách thức nêu trên là nhằm hạn chế những vụ quấyrối song quyết định này đang vấp phải sự phản đối của học sinh và các nhà hoạtđộng nhân quyền.

Trường Adarsh Women's ở bang Haryana cho biết sẽ phạt bất cứ học sinh nào 100rupee, tương đương 1,8 USD, mỗi lần nếu vi phạm nguyên tắc ăn mặc nêu trên.

Hiệu trưởng Alaka Sharma cho biết: "Chúng tôi buộc phải áp đặt lệnh cấm mặc quầnbò hay áo phông vì đó là những trang phục Tây hóa. Ngoài ra, váy ngắn cũng bịcấm vì nó không kín đáo với nữ sinh, điều đó có thể làm cho họ trở nên dễ bịquấy rối."

Trong thời gian qua, các mốt thời trang kiểu phương Tây du nhập khá nhanh vàoẤn Độ và được giới trẻ nơi đây khá yêu thích.

Trước quyết định cấm nêu trên, các học sinh cho rằng họ bị đối xử bất công thayvì được bảo vệ trước những vụ quấy rối tình dục.

Rity - một học sinh nữ cho biết: "Lệnh cấm đó không đồng nghĩa với việc sẽ không cònnhững vụ quấy rối và bọn con trai chấm dứt chọc ghẹo con gái. Một kẻ đã có ýđịnh quấy rối thì dù mặc trang phục truyền thống cũng khó có thể tránh được."

Trong khi đó, bà Mamata Sharma, Chủ tịch Ủy ban Phụ nữ Quốc gia của Ấn Độ, chorằng những vụ quấy rối ở nước này không thể được giải quyết chỉ bằng việc cấmcác học sinh ăn mặc và yêu cầu họ phải mặc những trang phục truyền thông đếntrường./.

Trà My (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.