Truy điệu và an táng 15 hài cốt liệt sỹ Việt Nam hy sinh tại Lào

Đây là những hài cốt liệt sỹ được cán bộ, chiến sỹ Đội 192 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên-Huế tìm kiếm, cất bốc, quy tập trong mùa khô 2019-2020 tại hai tỉnh Salavan và Sekong (Lào).
Truy điệu và an táng 15 hài cốt liệt sỹ Việt Nam hy sinh tại Lào ảnh 1Lễ an táng các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ thành phố Huế. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)

Sáng 6/5, tại Nghĩa trang Liệt sỹ thành phố Huế (tỉnh Thừa Thiên-Huế) đã diễn ra Lễ truy điệu liệt sỹ và an táng 15 hài cốt là quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Đây là những hài cốt liệt sỹ được cán bộ, chiến sỹ Đội 192 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên-Huế tìm kiếm, cất bốc, quy tập trong mùa khô 2019-2020 tại hai tỉnh Salavan và Sekong (Lào).

Tại buổi lễ, trong không khí trang trọng và linh thiêng, đông đảo lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ quân đội và nhân dân đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

[Quảng Trị truy điệu, an táng hài cốt liệt sỹ hy sinh ở Lào]

Phát biểu tại lễ truy điệu, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế Nguyễn Văn Phương bày tỏ lòng thành kính, tiếc thương vô hạn và biết ơn đối tới các liệt sỹ, những người đã không tiếc máu xương vì nền hòa bình, độc lập, vì tình đoàn kết và hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam-Lào.

Truy điệu và an táng 15 hài cốt liệt sỹ Việt Nam hy sinh tại Lào ảnh 2Di chuyển hài cốt liệt sỹ ra vị trí an táng. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)

Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Phương khẳng định các liệt sỹ mãi mãi là những tấm gương sáng về tinh thần yêu nước nồng nàn, tinh thần quốc tế cao cả.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thừa Thiên-Huế sẽ tiếp tục nỗ lực xây dựng quê hương ngày càng phát triển, góp phần xây dựng đất nước đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; vun đắp mối quan hệ Việt Nam-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Mùa khô 2019-2020, trong hơn 6 tháng, Đội 192 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên-Huế với 30 cán bộ, chiến sỹ đã tìm kiếm, cất bốc, quy tập được 15 hài cốt liệt sỹ (đều chưa xác định được danh tính) tại chiến trường Lào./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục