Ông Lê Đình Thiệp sinh ngày 1/1/1914, tại thôn Du La,xã Cẩm Chế, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. Ông sinh ra và lớn lêntrong một gia đình nông dân nghèo, trước cảnh áp bức bóc lột của đế quốcphong kiến; với nhiệt tình yêu nước và cách mạng, ông đã sớm thamgia hoạt động cách mạng trong phong trào công dân.
Từ tháng 3/1937 đếntháng 10/1939, ông Lê Đình Thiệp tham gia Hội ái hữu thợ giặt, tự vệ đỏ của Thànhphố Hà Nội và gia nhập Đoàn thanh niên phản đế. Tháng 10/1939, ôngđược kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương (nay là Đảng Cộng sản ViệtNam).
Từ tháng 11/1939 đến tháng 12/1958, ông Lê Đình Thiệp được giao làm các nhiệm vụ: Bí thư Chi bộ HàngMành, Ủy viên Ban Chấp hành Công hội đỏ thành phố Hà Nội; phụ trách côngtác binh vận của Trung ương ở Tổng Sơn Tây; công tác ở Ban Kinh tế vàBan Công tác Đội bảo vệ an toàn khu của Trung ương; Bí thư huyện ủy,thường vụ tỉnh, huyện ủy huyện Đông Anh, tỉnh Phúc Yên; Phái viên kiểmtra Liên Khu Việt Bắc; Quân khu ủy viên Việt Bắc; Chủ nhiệm Phòng Chínhtrị Quân khu Việt Bắc; Chính ủy sư đoàn, Bí thư Đảng ủy Sư đoàn 349; PhóGiám đốc, Bí thư Đảng ủy Trường Chỉnh huấn cán bộ trung, cao cấp trongquân đội; Phó Bí thư Quân khu ủy, Phó Chính ủy Quân khu Việt Bắc.
Cuối năm 1958, ông Lê Đình Thiệp được Đảng, Nhà nướcphong quân hàm Đại tá và từ đó đến tháng 8/1969, ông được giao đảmđương nhiều chức vụ quan trọng như Ủy viên Thường vụ Khu ủy Khu tự trịViệt Bắc; Chính ủy Quân khu Tây Bắc và Bí thư Đảng ủy Quân khu Tây Bắc;Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Viện trưởng Viện Kiểmsát quân sự Trung ương; Bí thư Đảng ủy Đảng bộ Tổng cục Chính trị; Bíthư Ban cán sự Viện Kiểm sát quân sự Trung ương; Giám đốc Học viện Chínhtrị, Bí thư Đảng ủy Học Viện chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Tháng 9/1969, ông Lê Đình Thiệp giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Nội vụ (naylà Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) đến tháng 7/1977, ông nghỉhưu. Ông đã từ trần ngày 20/3/1988, hưởng thọ 74 tuổi.
Từ khi tham gia cách mạng cho đến lúc qua đời, trải qua hơn40 năm hoạt động cách mạng, ông Lê Đình Thiệp đã đem hết nhiệttình, tâm huyết và sức lực của mình để cống hiến cho sự nghiệp cách mạngvà đã có những công lao to lớn, có nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc,góp phần vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và được Đảng, Nhànước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý.
Ngày 15/4/2011, Chủ tịch nước đã ký Quyết định số 564/QĐ-CTN về việcđiều chỉnh mức truy tặng từ Huân chương Độc lập hạng Nhất lên Huânchương Hồ Chí Minh cho ông Lê Đình Thiệp./.