TTXVN giành ba giải thưởng Giải Báo chí Du lịch TP.HCM năm 2020

Thông tấn xã Việt Nam đã giành ba giải thưởng lại buổi lễ tổng kết và trao Giải thưởng Báo chí Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020.
TTXVN giành ba giải thưởng Giải Báo chí Du lịch TP.HCM năm 2020 ảnh 1Các tác giả nhận Giải Báo chí Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 ở thể loại báo in-báo điện tử. (Nguồn: TTXVN phát)

Ngày 27/1, tại Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Du lịch và Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tổng kết và trao Giải thưởng Báo chí Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020.

Giải năm nay có tổng cộng 22 giải thưởng, gồm: 3 giải Nhất, 4 giải Nhì, 5 giải Ba và 10 giải Khuyến khích.

Thông tấn xã Việt Nam đã giành ba giải thưởng.

Giải Nhất ở thể loại phóng sự ảnh được trao cho nhóm tác giả Hoàng Tuyết-Mạnh Linh (Báo Tin tức) với tác phẩm "Trên 3.000 phụ nữ diễn áo dài trên phố đi bộ Nguyễn Huệ."

Tác phẩm "Bánh Tét Mỹ Tho - Hương vị khó quên ngày Tết" của tác giả Dương Khánh Ly (Truyền hình Thông tấn xã Việt Nam) giành giải Khuyến khích ở thể loại phát thanh-truyền hình.

Giải Khuyến khích ở thể loại báo in và báo điện tử thuộc về tác phẩm "Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam" của tác giả Mỹ Phương (Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh).

[Thông tấn xã Việt Nam đoạt Giải A Giải Búa liềm vàng lần thứ V]

Giải Nhất thể loại phát thanh-truyền hình được trao cho tác phẩm "Du lịch thông minh: Hành trình số hóa những trải nghiệm" của nhóm tác giả Hữu Nghi-Phi Yến (Đài tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh).

Tác phẩm "Ấn tượng Việt Nam: Tìm ý tưởng để mở tour hấp dẫn kéo khách trở lại" của nhóm tác giả Xuân Toàn-Huy Thọ-Lê Sơn-Thanh Trì-Ái Điệp-Hồng Tươi-Thái Bá Dũng-Như Bình (Báo Tuổi trẻ) giành giải Nhất thể loại báo in-báo điện tử.

Biểu dương các tác giả dự thi, ông Dương Vũ Thông, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết dù đoạt giải hay không, các phóng viên-biên tập viên đều góp phần tích cực cổ vũ, động viên sở, ngành, doanh nghiệp thúc đẩy phong trào kích hoạt và phát triển ngành du lịch.

Năm nay, Giải Báo chí Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh nhận được 141 tác phẩm dự thi của 24 đơn vị báo, đài tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng như cả nước.

Nhiều tác phẩm báo chí đã phản ánh đúng thực trạng ngành Du lịch trong năm 2020 và tạo hiệu ứng xã hội tích cực.

Điển hình, có nhiều tác phẩm giới thiệu về ẩm thực Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, du lịch gắn với truyền thống cách mạng, di tích lịch sử văn hóa, nông nghiệp nông thôn...

Nhiều tác phẩm báo chí góp ý, đề xuất giải pháp xây dựng ngành Du lịch an toàn, thân thiện, phê phán một số biểu hiện không đẹp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục