Căn nhà có diện tích sử dụng 50m2 với kinh phí xây dựng 46 triệu đồng,trong đó Quỹ vì nỗi đau da cam TTXVN và Hiệp hội thương mại Đài Loan tại ViệtNam hỗ trợ 30 triệu đồng; số còn lại do chính quyền địa phương vận động đónggóp.
Gia đình anh Nguyễn Tấn Năng rất khó khăn, có 3 người con, trong đó mộtcháu bị nhiễm chất độc da cam đang nằm trên giường bệnh. Gia đình anh không córuộng, hai vợ chồng phải đi làm thuê, vừa lo cuộc sống hàng ngày vừa chạythuốc thang cho con, nên cuộc sống đã khó lại càng vất vả hơn.
Năm 2011, cơn lốc đi qua đã làm sập căn nhà lá và từ đó đến nay, gia đìnhanh sống trong một căn nhà tạm bợ để che nắng, che mưa.
Trước đó, ngày 15/9, thông qua giáo viên Nguyễn Thị Bảy, ngụ phường 6,thành phố Mỹ Tho (Tiền Giang), Cơ quan đại diện TTXVN tại tỉnh Long An đã vậnđộng Công ty cổ phần giải pháp phần mềm Bình Minh - quận 12, Thành phố Hồ ChíMinh, trao căn nhà tình thương cho gia đình chị Nguyễn Thị Hồng, ngụ ấp HưngThuận, xã Hưng Thạnh, huyện Tân Hưng (tỉnh Long An).
Căn nhà có diện tích 54m2 với kinh phí xây dựng 60 triệu đồng; trong đóCông ty cổ phần giải pháp phần mềm Bình Minh hỗ trợ 34 triệu đồng; số còn lại dongười thân và chính quyền địa phương đóng góp.
Chị Nguyễn Thị Hồng là nạn nhân da cam do trước đây cha chị tham gia khángchiến. Nhà nghèo, không có ruộng đất canh tác, tuy tàn tật nhưng hai vợ chồngchị vẫn cố gắng làm thuê kiếm kế sinh nhai. Cơn lốc đầu năm 2012 đi qua đã làmsập căn nhà tạm bợ của chị.
Đến nay, Quỹ vì nỗi đau da cam TTXVN đã hỗ trợ xây cất gần 50 căn nhà tìnhthương ở 63 tỉnh, thành phố trong cả nước với tổng kinh phí gần 5 tỷ đồng. Riêngtại Long An, Quỹ vì nỗi đau da cam TTXVN đã hỗ trợ 4 căn nhà; trong đó có 1 cănnhà do cơ quan đại diện TTXVN tại Long An vận động hỗ trợ, qua đó góp phần xoadịu nỗi đau mất mát của những người không may bị ảnh hưởng bởi chất độc dacam./.