Tư lệnh quân đội Somalia thoát chết trong vụ đánh bom xe

Chiếc xe tấn công phát nổ khiến một thường dân thiệt mạng và 6 người bị thương, trong đó có 2 binh sỹ Somalia. Nhóm Hồi giáo cực đoan Shebab đã thừa nhận gây ra vụ tấn công này.
Tư lệnh quân đội Somalia thoát chết trong vụ đánh bom xe ảnh 1Hiện trường một vụ đánh bom xe ở Mogadishu, Somalia, ngày 8/1/2020. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Người đứng đầu quân đội Somalia, Tướng Odowa Yusuf Rage, ngày 13/7 đã thoát chết và không bị thương sau một vụ đánh bom nhằm vào đoàn xe của ông ở thủ đô Mogadishu.

Nhóm Hồi giáo cực đoan Shebab đã thừa nhận gây ra vụ tấn công này.

Thông báo từ lực lượng cảnh sát Somalia cho hay một phần tử khủng bố đã cố gắng tấn công đoàn xe hộ tống Tướng Rage.

[Somalia: Nổ bom tại thủ đô Mogadishu, 2 cảnh sát thiệt mạng]

Các lực lượng an ninh trước khi bắn hạ đối tượng đã nổ súng cảnh cáo nhưng bị đối tượng này phớt lờ.

Chiếc xe tấn công phát nổ khiến một thường dân thiệt mạng và 6 người bị thương, trong đó có 2 binh sỹ Somalia.

Tướng Rage nhậm chức vào tháng 8/2019 ở tuổi 32, trở thành chỉ huy quân đội trẻ nhất trong lịch sử Somalia.

Nhóm Shebab, có mối liên hệ với tổ chức khủng bố al-Qaeda, đã bị đánh bật khỏi thủ đô Mogadishu hồi năm 2011 và mất gần hết các thành trì, song nhóm này vẫn kiểm soát các khu vực nông thôn rộng lớn ở Somalia để làm bàn đạp cho các hoạt động khủng bố./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người tị nạn tại tỉnh Bắc Kivu, Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bạo lực leo thang ở nhiều nước châu Phi

Bạo lực tăng cao tại nhiều khu vực châu Phi, gây di dời hàng nghìn người, gián đoạn hoạt động nhân đạo và đòi hỏi sự can thiệp khẩn cấp của cộng đồng quốc tế.

Ông Mamady Doumbouya (trái) tới dự một sự kiện ở Forecariah, Guinea ngày 11/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ông Mamady Doumbouya đắc cử Tổng thống Guinea

Kết quả sơ bộ cho thấy ông Mamady Doumbouya đã thắng cử Tổng thống Guinea ngay vòng đầu, trong cuộc bầu cử đánh dấu bước ngoặt của tiến trình chuyển tiếp chính trị tại quốc gia Tây Phi này.