Tunisia có Chủ tịch Quốc hội đầu tiên kể từ chính biến 2011

Ông Mohammed Ennaceur, Phó Chủ tịch của đảng thế tục Nidaa Tounes đã được bầu làm Chủ tịch Quốc hội dân chủ đầu tiên của Tunisia kể từ sau cuộc chính biến năm 2011.
Tunisia có Chủ tịch Quốc hội đầu tiên kể từ chính biến 2011 ảnh 1Ông Mohammed Ennaceur, Chủ tịch Quốc hội mới của Tunisia. (Ảnh: AFP)

Ngày 4/12, ông Mohammed Ennaceur, Phó Chủ tịch của đảng thế tục Nidaa Tounes đã được bầu làm Chủ tịch Quốc hội dân chủ đầu tiên của Tunisia kể từ sau cuộc chính biến năm 2011.

Ông Ennaceur, 80 tuổi, đã nhận được 174 phiếu ủng hộ trong số 214 nghị sĩ tham gia bỏ phiếu.

Trong phát biểu của mình, ông cam kết Quốc hội sẽ áp dụng cách tiếp cận đồng thuận nhằm đảm bảo tự do và nhân quyền, đồng thời phấn đấu xây dựng một nhà nước pháp quyền.

Ông Ennaceur từng giữ chức Bộ trưởng Các vấn đề xã hội dưới thời Tổng thống Habib Bourguiba những năm 70 - 80 của thế kỷ trước, đồng thời có thời gian làm việc trong các tổ chức quốc tế như Liên hợp quốc.

Tại cuộc họp trên, Quốc hội Tunisia cũng đã bầu các Phó Chủ tịch là người của đảng Ennada và đảng Liên minh yêu nước tự do (FPU).

Trong cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 10 vừa qua, đảng Nidaa Tounes đã giành 86 trong tổng số 217 ghế Quốc hội còn đảng Hồi giáo Ennahda có 69 ghế.

Theo hệ thống bầu cử Tunisia, đảng được nhiều phiếu nhất sẽ đứng ra thành lập chính phủ liên hiệp. Tuy nhiên, đảng Nidaa Tounes cho biết sẽ không thành lập được chính phủ trước khi diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống vòng hai dự kiến vào cuối tháng này.

Tại vòng một diễn ra ngày 23/11, Chủ tịch đảng Nidaa Tounes, ông Beji Caid Essebsi, 88 tuổi, và Tổng thống mãn nhiệm Moncef Marzouki đều chưa có được đa số quá bán để đắc cử và phải tiếp tục cuộc đua vòng hai./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục