Tước danh hiệu Thượng úy Cảnh sát liên quan vụ tử vong ở trụ sở CA

Nguyên nhân dẫn đến kỷ luật bằng hình thức Tước danh hiệu Công an Nhân dân là do Thượng úy Lê Hữu Tùng có liên quan trong vụ điều tra dẫn đến cái chết của anh B.V.H vào tối 3/9/2023.
Tước danh hiệu Thượng úy Cảnh sát liên quan vụ tử vong ở trụ sở CA ảnh 1Trụ sở Công an huyện Đức Linh, Bình Thuận. (Nguồn: Báo Bình Thuận)

Chiều 26/9, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết vừa ban hành quyết định về việc kỷ luật cán bộ, chiến sỹ do có vi phạm kỷ luật.

Công an tỉnh Bình Thuận quyết định thi hành kỷ luật Thượng úy Lê Hữu Tùng (sinh năm 1992, quê quán xã Quý Lộc, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa), cán bộ Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Đức Linh (Bình Thuận) bằng hình thức Tước danh hiệu Công an Nhân dân do Thượng úy Lê Hữu Tùng đã có hành vi vi phạm kỷ luật.

Được biết, nguyên nhân dẫn đến kỷ luật là do Thượng úy Lê Hữu Tùng có liên quan trong vụ điều tra dẫn đến cái chết của anh B.V.H (sinh năm 1995, ngụ huyện Đức Linh) vào tối 3/9/2023.

[Bình Thuận: Điều tra nguyên nhân tử vong của một nghi can trộm chó]

Anh B.V.H được đưa đến trụ sở Công an xã, huyện để điều tra một vụ án và sau đó được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Nam Bình Thuận nhưng xác định đã tử vong trước đó.

Sau khi xảy ra vụ việc, Công an tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo thành lập tổ công tác do Đại tá Đinh Kim Lập, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm Tổ trưởng đến hiện trường, phối hợp giám định tử thi và điều tra nguyên nhân tử vong của anh B.V.H./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục