Sau một thời gian dài chờ đợi, đội tuyển ĐanMạch đã đánh dấu sự trở lại của mình với màn trình diễn đầy ấn tượng tại vòng loại World Cup 2010. Việc giành vị trí đầu bảng trước các đối thủ sừng sỏ như Bồ Đào Nha,Thụy Điển, Hungary, Albania và Malta được coi là một thành công thực sự của huấnluyện viên Morten Olsen cùng các học trò. Trong 10 trậnvòng loại, nhà cựu vô địch EURO 1992 và Confederations Cup 1995 chỉ để thua duynhất một trận trước Hungary với tỷ số tối thiểu khi đã chắc suất tới Nam Phimùa Hè này. Trong mạch trận thi đấu ấn tượng đó, đáng chú ý là trận thắng 3-2tại Lisbon khi Đan Mạch vượt qua Bồ Đào Nha với ba bàn thắng liên tiếp trong 20 phút cuối. Trong lịch sử, Đan Mạch mới ba lần lọt vào vòng chung kết World Cup (1986, 1998 và 2002), nhưnghọ luôn có kết quả đáng nể khi đều vượt qua vòng đấubảng. World Cup 1998 diễn ra ở Pháp, Đan Mạch còn lọt tới tứ kết và chỉ chịuthua sát nút 2-3 trước Brazil. Tại đấu trường năm nay, Morten Olsen cùng các học trò không giấu giếm mụctiêu tối thiểu là lặp lại thành tích vào tứ kết của World Cup 1998, và thậm chílà tham vọng lập nên đế chế thống trị mới trên bảng vàng xếp hạng các đội bóngthế giới. Điểm mạnh nhất của Đan Mạch chính là ở hàng tiền vệ. Với sự có mặt của Christian Poulsen, Daniel Jensen, JakobPoulsen, Christian Eriksen... Đan Mạch luôn kiểm soát khá tốtkhu trung tuyến, hạn chế tối đa việc đối thủ có thể đưa bóng xuống vòng cấm địađội nhà. Trong số những tài năng của Đan Mạch, đáng chú ý nhất là Christian Eriksen (18 tuổi,hiện đang chơi cho câu lạc bộ Ajax Amsterdam của Hà Lan). Cầu thủ này có khảnăng kiến thiết các đợt tấn công sắc sảo và tài sút phạt đáng gờm. Anh được giớichuyên gia nhận định là một trong số những ngôi sao mai sẽ tỏa sáng tại giải đấuđỉnh cao năm nay. Bên cạnh đó, Nicklas Bendtner cũng được xem là “nhân vật khôngthể thiếu” trong đội hình của “Những chú lính chì” tại World Cup 2010.Mới 22 tuổi nhưng Bendtner có khá nhiều kinh nghiệm thi đấu ở đấu trường quốc tế.Trung phong có ngoại hình cao to, Bendtner hy vọng rằng anh có thể mang tới những bàn thắng cho đội tuyển Đan Mạchtại Nam Phi. Ngoài ra, “chú lính chì” Jon Dahl Tomasson chắc chắn sẽ nỗlực lập công nhằm tiếm ngôi vị “Cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử bóng đáĐan Mạch” của Poul "Tist" Nielsen (52 bàn thắng). Thành tích củacầu thủ này hiện chỉ còn kém Nielsen hai bàn. Theo giới chuyên môn, Đan Mạch hoàn toàn có thể hoàn thành mục tiêu vào sâu của mình dùcho các đối thủ của họ ở vòng bảng đều khá mạnh và có những sở trường riêngnhư Hà Lan, Cameroon và Nhật Bản. Lợi thế của đội bóng xứScandinavia là họ có trong tay một đội “lính chì” đồng đều, có lốichơi gắn kết cùng các đấu pháp của huấnluyện viên Morten Olsen.
| Danh sách chính thức của tuyển Đan Mạch Thủ môn: Thomas Soerensen, Stefan Andersen, Jesper Christiansen. Hậu vệ: Daniel Agger, Simon Kjaer, Per Kroeldrup, Lars Jacobsen, Simon Busk Poulsen, William Kvist Joergensen, Patrick Mtiliga. Tiền vệ: Daniel Jensen, Christian Poulsen, Christian Eriksen, Jakob Poulsen, Martin Joergensen, Mikkel Beckmann, Thomas Enevoldsen, Thomas Kahlenberg, Dennis Rommedahl, Jesper Groenkjaer. Tiền đạo: Jon Dahl Tomasson, Nicklas Bendtner, Soeren Larsen. Huấn luyện viên: Morten Olsen. |
Thanh Phương (TTXVN/Vietnam+)