Tỷ lệ người nghèo ở Indonesia chiếm hơn 11% dân số quốc gia

Tỷ lệ người nghèo ở quốc đảo Indonesia tính đến tháng 3/2015 đã tăng lên 28,59 triệu người, chiếm 11,22% dân số, tăng khoảng 860.000 người so với tháng 9/2014.
Tỷ lệ người nghèo ở Indonesia chiếm hơn 11% dân số quốc gia ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: city-data.com)

Cơ quan Thống kê Trung ương Indonesia (BPS) ngày 15/9 cho biết tỷ lệ người nghèo ở quốc đảo này tính đến tháng 3/2015 đã tăng lên 28,59 triệu người, chiếm 11,22% dân số, tăng khoảng 860.000 người so với tháng 9/2014.

Số người nghèo ở khu vực đô thị chiếm 8,29% dân số, trong khi số người nghèo ở khu vực nông thôn chiếm 14,21%.

Papua và Maluku là nơi có số người nghèo lớn nhất cả nước (22%), trong khi khu vực thấp nhất là Kalimantan với 6,42%.

Theo BPS, người nghèo ở Indonesia là người có mức thu nhập dưới 330,776 Rupiah (25 USD) mỗi tháng.

Giám đốc BPS Suryamin cho biết các chương trình xóa đói giảm nghèo hiện nay không đủ để giảm tỷ lệ người nghèo ở Indonesia.

Theo ông, rất khó để giảm tỷ lệ nghèo xuống dưới 10%, giống như đã xảy ra với các nước khác ở ASEAN và châu Á.

Hiện chính phủ Indonesia đã có các chương trình trợ giúp người nghèo như trợ cấp gạo, nhà ở, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ các khoản vay giá rẻ...

Tuy nhiên, việc đưa tỷ lệ người nghèo xuống dưới 10% đòi hỏi "những nỗ lực đặc biệt" trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế đang chậm lại, đồng nội tệ mất giá, lạm phát tăng cao (7,2%), các công ty đang bắt đầu sa thải công nhân do chi phí phình to gây áp lực lớn hơn đối với các hộ gia đình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục