Tỷ lệ thất nghiệp ở Hàn Quốc cao kỷ lục trong 7 năm qua

Theo số liệu do Cục Thống kê Hàn Quốc công bố ngày 15/3, tỷ lệ thất nghiệp của nước này trong tháng 2 vừa qua đạt mức cao kỷ lục trong vòng 7 năm do các nhà sản xuất cắt giảm việc làm.
Tỷ lệ thất nghiệp ở Hàn Quốc cao kỷ lục trong 7 năm qua ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: investing.com)

Theo số liệu do Cục Thống kê Hàn Quốc công bố ngày 15/3, tỷ lệ thất nghiệp của nước này trong tháng 2 vừa qua đạt mức cao kỷ lục trong vòng 7 năm do các nhà sản xuất cắt giảm việc làm trong bối cảnh Seoul đang tái cơ cấu các ngành công nghiệp đóng tàu và vận tải biển.

Tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 2 là 5%, tăng 0,1 điểm phần trăm so với cùng kì năm ngoái, đánh dấu mức tăng cao nhất kể từ tháng 1/2010.

Cụ thể hơn, tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi từ 15-29 là 12,3%, mức cao thứ hai kể từ khi cơ quan thống kê bắt đầu thu thập số liệu vào năm 1999. Số người thất nghiệp trong tháng qua lên tới 1.350.000 người, lớn nhất trong bất kì số liệu tháng 2 nào kể từ khi các số liệu liên quan được thu thập vào năm 1999.

Trong khi đó, số người có việc làm trong tháng trước tổng cộng là 25.788.000 người, tăng 371.000 người so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức tăng nhanh nhất kể từ tháng 8/2016. Việc làm trong các ngành công nghiệp dịch vụ và xây dựng đã tăng song ngành sản xuất lại cắt giảm 88.000 việc làm trong bối cảnh Hàn Quốc tái cơ cấu các tập đoàn vận tải biển và đóng tàu.

Việc làm trong lĩnh vực sản xuất trong tháng 2 giảm, đánh dấu tháng thứ 8 giảm liên tiếp trong khi việc làm trong các ngành giao thông và nông nghiệp cũng giảm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục