Tỷ phú Ai Cập đề xuất kế hoạch tái thiết Gaza trị giá 27 tỷ USD

Tổng giám đốc điều hành tập đoàn bất động sản Talaat Moustafa Holding Group đã phác thảo tầm nhìn của mình về việc xây dựng một “xã hội văn minh” ở Gaza trong vòng 3 năm, với chi phí khoảng 27 tỷ USD.

Người tị nạn Palestine trở về nhà ở thành phố Rafah ngày 19/1/2025. (Nguồn: THX/TTXVN)
Người tị nạn Palestine trở về nhà ở thành phố Rafah ngày 19/1/2025. (Nguồn: THX/TTXVN)

Tỷ phú Ai Cập Hisham Talaat Moustafa ngày 9/2 đã đưa ra kế hoạch tái thiết trị giá 27 tỷ USD cho Dải Gaza, xem đây là giải pháp thay thế cho đề xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc di dời người Palestine khỏi vùng đất lịch sử này sang các quốc gia Hồi giáo-Arập khác.

Ông Moustafa chỉ trích ý tưởng của ông Trump là thiếu logic và không khả thi.

Phát biểu trên chương trình "Al-Hekaya" trên kênh MBC Egypt, Tổng giám đốc điều hành tập đoàn bất động sản Talaat Moustafa Holding Group đã phác thảo tầm nhìn của mình về việc xây dựng một “xã hội văn minh” ở Gaza trong vòng 3 năm.

Ông đề xuất sử dụng nguồn lực của 40-50 công ty xây dựng và phân bổ 20 tỷ USD để xây dựng 200.000 đơn vị nhà ở, đủ để đáp ứng nhu cầu của 1,3 triệu cư dân Dải Gaza. Ngoài ra, 4 tỷ USD nữa sẽ được đầu tư cho cơ sở hạ tầng và 3 tỷ USD vào các dịch vụ giáo dục, y tế và thương mại.

Ông Moustafa khẳng định nguồn tài chính cần thiết có thể huy động được nếu 40-50 quốc gia trên thế giới tham gia đóng góp, mỗi nước không quá 500 triệu USD trong vòng 3 năm. Ông khẳng định “cộng đồng quốc tế có đủ khả năng giải quyết cuộc khủng hoảng ở Dải Gaza thông qua tái thiết và phát triển”.

Bên cạnh đó, ông cũng thừa nhận thách thức lớn nhất là đảm bảo an ninh, chính trị quốc tế cũng như nhận được sự ủng hộ rõ ràng từ Liên hợp quốc, nhằm tạo ra môi trường ổn định, an toàn cho công cuộc tái thiết.

Ông Moustafa kết luận rằng việc mang lại nhà ở an toàn, sinh kế bền vững, dịch vụ chăm sóc sức khỏe hiện đại cùng giáo dục chất lượng sẽ giúp giảm căng thẳng, đồng thời mang lại lợi ích thiết thực trong việc duy trì an ninh cho người Palestine./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.