Dự kiến, trong vòng 3 năm tới, ngân sách Ukraine sẽ có thêm khoản thukhoảng 6,3 đến 6,8 tỷ USD nhờ vào việc cho thuê và bán tài sản nhà nước.
Bêncạnh đó, việc thực hiện chương trình cổ phần hóa cho phép giảm phần của khu vựcnhà nước trong nền kinh tế từ 37% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm 2010 xuốngcòn 25-30% vào năm 2014.
Để bảo đảm đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa, Ukraine có kế hoạch đơn giản hóathủ tục chuẩn bị và cách thức bán tài sản.
Ví dụ, để bán những gói cổ phần kémhấp dẫn thì những giới hạn về giá được dỡ bỏ, cũng như cho phép chia nhỏ, bántrên thị trường chứng khoán và chuyển giao quyền sở hữu mà không cần công bốgiá.
Trong khi đó, khi tiến hành cổ phần hóa hơn 50% cổ phần của các doanhnghiệp chiến lược, các doanh nghiệp này sẽ đưa ra những yêu cầu đối với ngườimua và những điều kiện sử dụng những cơ sở này sau khi được cổ phần hóa.
Trước đó, Tổng thống Yanukovych tuyên bố tiến trình cổ phần hóa dựa trêncơ sở luật pháp mới cần phải được hoàn tất vào năm 2014.
Theo ông Yanukovych, nhà nước nên sở hữu một số lượng doanh nghiệp hạnchế, vốn giúp chính phủ thực hiện những chức năng chính nhằm bảo đảm an ninhquốc gia và an ninh kinh tế./.