Ukraine xuất khẩu gần 16,2 triệu tấn ngũ cốc trong vụ mùa 2022-2023

Ukraine dự kiến có thể thu hoạch từ 50-52 triệu tấn ngũ cốc trong năm 2022, giảm so với mức kỉ lục 86 triệu tấn năm 2021 do xung đột khiến diện tích canh tác bị thu hẹp và sản lượng thấp hơn.
Ukraine xuất khẩu gần 16,2 triệu tấn ngũ cốc trong vụ mùa 2022-2023 ảnh 1Thu hoạch lúa mỳ trên cánh đồng gần Kramatosk thuộc vùng Donetsk (Ukraine). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo số liệu do Bộ Nông nghiệp Ukraine công bố ngày 21/11, Ukraine xuất khẩu gần 16,2 triệu tấn ngũ cốc trong vụ mùa 2022-2023 cho đến nay, giảm 31,7% so với 23,8 triệu tấn xuất khẩu cùng kỳ vụ mùa trước.

Lượng xuất khẩu gồm gần 6,3 triệu tấn lúa mì, 8,6 triệu tấn ngô và 1,3 triệu tấn đại mạch. 

Chính phủ Ukraine dự kiến có thể thu hoạch từ 50-52 triệu tấn ngũ cốc trong năm 2022, giảm so với mức kỉ lục 86 triệu tấn năm 2021 do xung đột khiến diện tích canh tác bị thu hẹp và sản lượng thấp hơn.

[Thỏa thuận ngũ cốc Ukraine được gia hạn, lo ngại chưa dứt]

Xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine được khôi phục từ cuối tháng 7 sau khi thỏa thuận mà Ukraine và Nga ký kết thông qua vai trò trung gian của Liên hợp quốc và Thổ Nhĩ Kỳ có hiệu lực, khai thông việc vận chuyển ngũ cốc của Ukraine từ 3 cảng trên Biển Đen sau 6 tháng bị phong tỏa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục