Từ đầu năm đến nay, khu vực Tây và Trung Phi có hơn 85.000 trường hợp mắc bệnhtả, trong đó gần 2.500 người đã tử vong, và đây là một trong những đại dịch lớnnhất trong lịch sử của khu vực.
Tại khu vực này, bệnh tả tăng nhanh nhất tậptrung tại các nước như Chad, Cameroon và Cộng hòa Dân chủ Congo. Tuần trước,UNICEF đã cử nhiều chuyên gia y tế và vệ sinh đến Cộng hòa Trung Phi sau khichính phủ nước này xác định một ổ dịch tả và cho biết chỉ trong vài ngày đã cóhơn 60.000 người mắc bệnh.
UNICEF đang cung cấp các phương tiện chữa trị, tiến hành các chiến dịch nâng caohiểu biết về dịch tả và tiến hành các cuộc khảo sát để bảo đảm các nỗ lực đượctập trung cho các nước cần giúp đỡ.
UNICEF cho rằng mặc dù các biện pháp đối phócó thể giúp ngăn chặn dịch tả lây lan, nhưng cách đối phó hiệu quả nhất để chốngdịch tả là người dân phải sử dụng nước sạch và nhận thức đầy đủ tầm quan trọngcũng như các tiêu chuẩn vệ sinh.
Ngoài khu vực Trung và Tây Phi, UNICEF còn kêu gọi tất cả các chính phủ trên thếgiới cảnh giác, chuẩn bị và áp dụng nhiều biện pháp đối phó, không những ở mỗinước mà còn phối hợp với các nước láng giềng để ngăn chăn sự phát triển của dịchtả./.