Ủy ban Bầu cử Thái Lan đưa ra nguyên nhân kiểm phiếu chậm

Theo Ủy ban Bầu cử Thái Lan ngày 29/3, phần mềm vi tính đã phần nào gây ra sự không khớp và chậm trễ trong công tác kiểm tổng số phiếu trong cuộc tổng tuyển cử ở nước này ngày 24/3 vừa qua.
Cựu Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva, lãnh đạo đảng Dân chủ, bỏ phiếu tổng tuyển cử tại điểm bầu cử ở Bangkok ngày 24/3 vừa qua. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Cựu Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva, lãnh đạo đảng Dân chủ, bỏ phiếu tổng tuyển cử tại điểm bầu cử ở Bangkok ngày 24/3 vừa qua. (Ảnh: AFP/TTXVN)

AP đưa tin, Ủy ban Bầu cử Thái Lan (EC) ngày 29/3 cho hay, phần mềm vi tính đã phần nào gây ra sự không khớp và chậm trễ trong công tác kiểm tổng số phiếu trong cuộc tổng tuyển cử ở nước này ngày 24/3 vừa qua.

Thông báo của EC cho biết, trong việc công bố kết quả bầu cử sơ bộ, phần mềm xếp bảng của ủy ban này đã gặp sự cố về xử lý dữ liệu được nhập cùng lúc từ một số điểm và thỉnh thoảng có những con số không đúng.

Phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh ủy ban này đang phải đối mặt với những chỉ trích về sự thiếu minh bạch.

Một số nhà hoạt động chính trị tuyên bố, họ sẽ bắt đầu làm đơn kiến nghị để buộc tội các ủy viên hội đồng bầu cử.

Chiều 28/3 vừa qua, EC đã bất ngờ công bố kết quả kiểm phiếu của cuộc tổng tuyển cử nêu trên.

[Ủy ban Bầu cử Thái Lan bất ngờ công bố kết quả bầu cử]

Theo EC, đảng Palang Pracha Rath giành 8.433.060 phiếu, đảng Pheu Thai giành 7.920.561 phiếu, đảng Tương lai mới giành 6.265.918 phiếu, đảng Dân chủ giành 3.947.702, đảng Niềm tự hào Thái (BJT) 3.732.940.

Tỷ lệ cử tri đi bầu là 74,69%, tỷ lệ phiếu hỏng là 5,57%, tương đương cuộc bầu cử năm 2011. Tỷ lệ phiếu "Không" là 1,58%.

Hiện đảng Palang Pracha Rath đã có 97 ghế hạ nghị sỹ theo khu vực tranh cử và Pheu Thai được 138 ghế. Đây là kết quả toàn phần đầu tiên của cuộc bầu cử được công bố.

Tuy nhiên, theo EC, kết quả cuộc bầu cử sẽ chưa được phê chuẩn tới ngày 9/5 tới vì cơ quan bầu cử cần thời gian xử lý các khiếu kiện liên quan.

EC cho biết đã có 186 khiếu nại về cuộc bầu cử được gửi tới cơ quan này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.