Vẫn chưa thể giao dịch ký quỹ chứng khoán từ 1/8

Do chưa có văn bản hướng dẫn quy định về giao dịch ký quỹ nên UB Chứng khoán cấm các công ty chứng khoán triển khai nghiệp vụ này.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Công văn số 2327/UBCK-PTTT về việchướng dẫn triển khai Thông tư 74 của Bộ Tài chính; theo đó, ngoại trừ quy địnhvề giao dịch ký quỹ (margin) chưa có văn bản hướng dẫn, các quy định còn lạitrong Thông tư 74 của Bộ Tài chính có hiệu lực từ ngày 1/8 đã có hướng dẫn cụthể.

Ủy ban Chứng khoán sẽ ban hành quyết định riêng hướng dẫn chi tiết về giao dịchmua ký quỹ chứng khoán để thực hiện. Khi chưa có văn bản hướng dẫn của Ủy banChứng khoán về giao dịch margin, nghiêm cấm các công ty chứng khoán và nhà đầutư triển khai nghiệp vụ này.

Đối với trường hợp nhà đầu tư mở nhiều tài khoản giao dịch tại các công tychứng khoán khác nhau, thì trong hồ sơ mở tài khoản tại công ty chứng khoán thứ2 trở đi phải ghi rõ: số lượng tài khoản đã mở, mã số và tên công ty chứng khoánnhà đầu tư đã mở tài khoản đứng tên mình hay tài khoản giao dịch ủy quyền trướcđó.

Đối với giao dịch chứng khoán trong ngày, điểm đáng chú ý trong Công văn này lànhà đầu tư không được phép thực hiện giao dịch mà không dẫn đến việc thay đổiquyền sở hữu chứng khoán.

Nhà đầu tư khi đặt lệnh mua, bán cùng một loại chứng khoán trong ngày giaodịch không được dẫn đến trường hợp các lệnh đối ứng ngược chiều cho cùng mộtloại chứng khoán của nhà đầu tư đó khớp với nhau.

Theo Ủy ban Chứng khoán, điều đó có nghĩa là nhà đầu tư đã mua và bán với chínhmình, không dẫn đến việc thay đổi quyền sở hữu số chứng khoán đã đặt lệnh. Trongtừng đợt khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng/mở cửa tại sàn Thành phố Hồ ChíMinh, việc cùng một lúc đặt lệnh mua và bán ngược chiều cùng một chứng khoán làkhông được phép.

Ủy ban Chứng khoán cũng không cho nhà đầu tư sử dụng các tài khoản khác nhaucủa mình mở tại các công ty chứng khoán để mua, bán cùng loại chứng khoán trongngày giao dịch. Nhưng lại cho phép ngoại lệ trong trường hợp giao dịch giải chấptrên tài khoản của nhà đầu tư được thực hiện theo thỏa thuận trước đó giữa côngty chứng khoán và nhà đầu tư.

Như vậy, nhà đầu tư dùng vốn vay phải giải chấp thìcó ngoại lệ, còn nhà đầu tư không dùng vốn vay thì không có ngoại lệ.

Ủy ban Chứng khoán yêu cầu các công ty chứng khoán có trách nhiệm phối hợp vớingân hàng lưu ký để kiểm tra, đối chiếu về yêu cầu ký quỹ giao dịch và tính hiệulực của lệnh giao dịch để đảm bảo tính hợp pháp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục