Văn phòng liên lạc chung liên Triều hoạt động bình thường trở lại

Người phát ngôn Bộ Thống nhất Baek Thae-hyeon cho biết hiện tại, các nhân viên của Hàn Quốc và Triều Tiên tại văn phòng liên lạc chung đang làm việc bình thường.
Văn phòng liên lạc chung liên Triều hoạt động bình thường trở lại ảnh 1Toàn cảnh Khu công nghiệp chung Kaesong giữa hai miền Triều Tiên. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 20/3 cho biết, văn phòng liên lạc chung liên Triều đặt ở khu công nghiệp Kaesong đã hoạt động bình thường trở lại.

Phát biểu họp báo, người phát ngôn Bộ Thống nhất Baek Thae-hyeon cho biết: “Hiện tại, các nhân viên của Hàn Quốc và Triều Tiên tại văn phòng liên lạc chung đang làm việc bình thường.

[Đại diện của Triều Tiên không đến Văn phòng liên lạc chung liên Triều]

Hệ thống liên lạc thường lệ như cuộc họp nghiệp vụ liên quan việc vận hành văn phòng liên lạc, cuộc họp thường lệ giữa đại diện văn phòng liên lạc của hai miền Triều Tiên, vẫn được duy trì, không có gì khác thường.”

Trước đó, cuộc họp giữa Trưởng đại diện văn phòng liên lạc liên Triều được tổ chức định kỳ vào thứ sáu hàng tuần đã không diễn ra vào ngày 15/3.

Các đại diện thường trực của Triều Tiên cũng không tới làm việc tại văn phòng liên lạc, khiến dư luận hết sức quân tâm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục