Venezuela bác tin đồn quân đội nước này âm mưu nổi loạn

Lực lượng quân đội của Venezuela đã bác bỏ thông tin của Chủ tịch Quốc hội nước này Henry Ramos Allup về một âm mưu nổi loạn của quân đội chống lại Chính phủ.
Venezuela bác tin đồn quân đội nước này âm mưu nổi loạn ảnh 1Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 23/2, các thống đốc bang thuộc lực lượng quân đội của Venezuela đã bác bỏ thông tin của Chủ tịch Quốc hội nước này Henry Ramos Allup về một âm mưu nổi loạn của quân đội chống lại Chính phủ.

Thống đốc bang Zulia, ông Francisco Arias Cárdenas đã bác bỏ tuyên bố của ông Allup, người của liên minh Bàn Đoàn kết Dân chủ (MUD) đối lập, cho rằng quân đội có kế hoạch nổi dậy chống lại Tổng thống Nicolas Maduro.

Ông Arias nhấn mạnh đến sự đoàn kết của người dân và Lực lượng vũ trang quốc gia Bolivar (FANB), đồng thời kêu gọi dân chúng phản đối những tuyên bố gây bất ổn tình hình đất nước.

Trong khi đó, Thống đốc bang Carabobo, ông Francisco Ameliach khẳng định các thống đốc bang thuộc lực lượng quân đội, cũng như tất cả các binh sỹ của Venezuela tôn trọng và phục tùng Hiến pháp.

Ông này cũng cho biết tuần trước, các tướng lĩnh quân đội đã có một buổi họp bàn về tình hình chính trị đất nước và đều khẳng định sự ủng hộ tuyệt đối với Tổng thống Maduro và Hiến pháp.

Còn Thống đốc bang Nueva Esparta, ông Carlos Mata Figueroa và Thống đốc bang Bolívar, ông Francisco Rangel Gómez nhấn mạnh rằng vào lúc này quân đội và người dân Venezuela đoàn kết hơn bao giờ hết.

Mới đây, Phó Tổng thống José Vicente Rangel cũng cảnh báo về một kế hoạch của Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) tìm cách tiếp cận và mua chuộc các sỹ quan quân đội âm mưu chống phá Chính phủ Venezuela./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.