Venezuela hợp tác với Nga và Trung Quốc trong nhiều lĩnh vực

Venezuela và Nga ký 7 thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực như y tế, giao thông vận tải và thể thao trong khi Venezuela và Trung Quốc hợp tác nghiên cứu vũ trụ và tham dự án nghiên cứu Mặt Trăng.
Venezuela hợp tác với Nga và Trung Quốc trong nhiều lĩnh vực ảnh 1Quốc kỳ Venezuela. (Nguồn: Edarabia)

Ngày 17/7, Chính phủ Venezuela thông báo đã ký kết các thỏa thuận hợp tác với Nga và Trung Quốc trong nhiều lĩnh vực.

Cụ thể, Venezuela và Nga đã ký 7 thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực như y tế, giao thông vận tải và thể thao... sau cuộc gặp giữa Bộ trưởng Dầu mỏ của quốc gia Caribe Rafael Tellechea và Phó Thủ tướng Nga Alexandr Novak tại Moskva.

Thông báo của Bộ Ngoại giao Venezuela cho biết các bên đã nhất trí về Kế hoạch Hành động thực hiện chương trình hợp tác trong lĩnh vực thể thao giai đoạn 2021-2024; ký biên bản ghi nhớ giữa các hãng hàng không quốc gia Aeroflot và Conviasa về việc hợp tác cung cấp các chuyến bay tới hơn 100 điểm đến; thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Phòng ngừa Bệnh truyền nhiễm Nga - Venezuela tại quốc gia Caribe.

Đại diện hai chính phủ cũng đánh giá các kết quả của hợp tác song phương trong các lĩnh vực tín dụng, ngân hàng và tài chính, năng lượng, kỹ thuật quân sự, dược phẩm và y tế, cùng nhiều chủ đề khác.

Tại cuộc gặp, hai bên bày tỏ sẵn sàng bảo vệ các nguyên tắc ủng hộ trật tự thế giới đa cực, bác bỏ việc các cường quốc phương Tây áp dụng các biện pháp trừng phạt đơn phương bất hợp pháp đối với Nga và Venezuela, nhấn mạnh sự phối hợp chặt chẽ và tích cực giữa hai chính phủ tại các diễn đàn như Liên hợp quốc, Nhóm những người bạn bảo vệ Hiến chương Liên hợp quốc, lĩnh vực dầu mỏ và khí đốt, trong khuôn khổ của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) và Diễn đàn các nước xuất khẩu khí đốt.

Hai bên nhất trí tổ chức cuộc họp lần thứ 17 của Ủy ban Liên Chính phủ cấp cao Nga-Venezuela (CIAN) tại Moskva vào tháng 10 tới. Nhân dịp này, Nga cũng mời Ngoại trưởng Venezuela Yván Gil tham gia diễn đàn quốc tế Tuần lễ Năng lượng Nga, dự kiến diễn ra từ ngày 11 đến 13/10.

Trong khi đó, Cơ quan Hoạt động Vũ trụ Bolivar (ABAE) của Venezuela và Cơ quan Quản lý Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc (CNSA) cũng ký một tuyên bố chung về hợp tác nghiên cứu vũ trụ và việc quốc gia Caribe tham gia vào dự án của Trạm Nghiên cứu Mặt Trăng Quốc tế (ISIL).

[Tổng thống Venezuela tuyên bố tiến trình hồi phục kinh tế]

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Venezuela Gabriela Jiménez nhấn mạnh rằng thông qua tuyên bố chung nêu trên, Venezuela đã trở thành quốc gia đầu tiên ở lục địa châu Mỹ khu vực tham gia dự án quan trọng này. Đây là sự công nhận đối với những nỗ lực của Chính phủ Venezuela vì sự phát triển khoa học của đất nước.

Bộ trưởng Jiménez khẳng định mối quan hệ chiến lược giữa Venezuela và Trung Quốc bao trùm mọi lĩnh vực hợp tác và tuyên bố chung mới đây là một bước tiến lớn. Venezuela cam kết tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ chiến lược giữa hai nước.

Về phần mình, CNSA nêu rõ hợp tác là căn bản để khuyến khích phát triển nghiên cứu khoa học song phương, thiết kế và phát triển tàu thăm dò Mặt Trăng, chia sẻ hành trình khoa học, thí nghiệm khoa học và kỹ thuật, trao đổi dữ liệu và phân tích, giáo dục và đào tạo.

Thông qua thỏa thuận này, Venezuela cung cấp cơ sở hạ tầng gồm các trạm mặt đất điều khiển vệ tinh để đồng hành, theo dõi và kiểm soát các sứ mệnh không gian gửi tàu thăm dò lên Mặt Trăng.

Năm ngoái, Trung Quốc đã công bố phê duyệt giai đoạn thứ 4 của chương trình thám hiểm Mặt Trăng, bao gồm việc xây dựng cơ sở thăm dò khoa học này ở cực Nam của vệ tinh cùng với Nga.

Theo các nhà khoa học vũ trụ Trung Quốc, Bắc Kinh hy vọng sẽ hoàn thành việc xây dựng cấu trúc cơ bản của ISIL vào khoảng năm 2028, sử dụng các tàu thăm dò Mặt Trăng Chang'e-6, -7 và -8. Các cơ quan vũ trụ của Trung Quốc và Nga đang hợp tác phát triển Trạm Nghiên cứu Mặt Trăng Quốc tế, dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào năm 2035./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục