Tổng thống Venezuela tuyên bố tiến trình hồi phục kinh tế

Chia sẻ trên mạng xã hội Twitter, ông Maduro cho biết Venezuela đang từng bước thúc đẩy phát triển lĩnh vực nông nghiệp để nền kinh tế không phụ thuộc quá nhiều vào lĩnh vực dầu khí như trước đây.
Tổng thống Venezuela tuyên bố tiến trình hồi phục kinh tế ảnh 1Người dân đi mua sắm tại Venezuela. (Nguồn: AFP)

Ngày 5/5, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tuyên bố tiến trình hồi phục kinh tế của quốc gia Nam Mỹ này đã đạt được những thành công nhất định với nỗ lực của tất cả người dân bất chấp cuộc bao vây cấm vận khốc liệt mà nước này đang phải hứng chịu.

Chia sẻ trên mạng xã hội Twitter, ông Maduro cho biết Venezuela đang từng bước thúc đẩy phát triển lĩnh vực nông nghiệp để nền kinh tế không phụ thuộc quá nhiều vào lĩnh vực dầu khí như trước đây.

Nhà lãnh đạo Venezuela khẳng định nước này đủ điểu kiện để tự sản xuất tất cả các loại lương thực đáp ứng nhu cầu tiêu thụ nội địa.

[Kinh tế Venezuela tăng trưởng trở lại sau 8 năm suy thoái]

Trong bối cảnh lĩnh vực mũi nhọn là dầu khí đang bị ảnh hưởng nặng nề do tác động của các biện pháp trừng phạt của Mỹ và Liên minh châu Âu (EU), Chính phủ Venezuela hướng tới việc đa dạng hóa nền kinh tế để tạo ra nguồn của cải khác ngoài dầu khí.

Năm 2021 đã trở thành năm đầu tiên của giai đoạn hồi phục và tăng trưởng kinh tế sau 7 năm rơi vào suy thoái.

Theo dự báo của Ủy ban Kinh tế Mỹ Latinh và Caribe của Liên hợp quốc (CEPAL) hôm cuối tháng 4 vừa qua, nền kinh tế Venezuela có thể sẽ đạt mức tăng trưởng 5% trong năm 2022, trong khi đó Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đưa ra mức dự báo tăng trưởng là 1,5% trong năm 2022./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục