Venezuela kêu gọi thiết lập cơ chế mới để đẩy giá dầu tăng

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ngày 10/10 đã kêu gọi giá dầu công bằng hơn nhằm giúp các nhà sản xuất, đồng thời cho rằng cần thiết lập "một cơ chế mới" đảm bảo cho giá dầu.
Venezuela kêu gọi thiết lập cơ chế mới để đẩy giá dầu tăng ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ngày 10/10 đã kêu gọi giá dầu công bằng hơn nhằm giúp các nhà sản xuất, đồng thời cho rằng các nước thành viên và không phải thành viên Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) cần thiết lập "một cơ chế mới" đảm bảo cho giá dầu.

Phát biểu tại Đại hội Năng lượng thế giới đang diễn ra tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Maduro nhấn mạnh cuộc họp không chính thức giữa các nước thành viên OPEC và có thể bao gồm Nga - nước không phải là thành viên OPEC - có thể sẽ là bước đi đầu tiên hướng đến việc thành lập một liên minh mới.

Theo ông, giá dầu đã không còn bền vững và đã rơi xuống mức thấp nhất trong 40 năm qua, thậm chí còn thấp hơn cả chi phí sản xuất, do đó, giá dầu cần công bằng và thực tế hơn.

Tổng thống Maduro hy vọng các bộ trưởng năng lượng tham dự cuộc họp sắp tới có thể đạt thỏa thuận và thông qua thỏa thuận này, hy vọng có thể có một liên minh giữa các nước sản xuất dầu.

Tháng trước, bên lề Diễn đàn Năng lượng quốc tế lần thứ 15 ở Algeria, OPEC đã lần đầu tiên trong 8 năm qua nhất trí hạn chế sản lượng khai thác nhằm đẩy giá dầu cao hơn. Dù giá dầu thô đã phục hồi trở lại trong những ngày gần đây song giá dầu thấp trong thời gian qua đã gây ảnh hưởng nặng nề tới các nước sản xuất dầu, trong đó có Venezuela, vốn phụ thuộc lớn vào xuất khẩu dầu thô./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.