Venezuela khẳng định loại bỏ các âm mưu tấn công Tổng thống Maduro

Chính quyền Venezuela ngày 6/8 cam kết loại bỏ các âm mưu tấn công Tổng thống Nicolas Maduro sau khi xảy ra vụ ám sát hụt tổng thống bằng thiết bị bay không người lái.
Venezuela khẳng định loại bỏ các âm mưu tấn công Tổng thống Maduro ảnh 1Lực lượng an ninh Venezuela điều tra sau vụ tấn công nhằm vào Tổng thống Nicolas Maduro tại Caracas ngày 4/8 tới. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Chính quyền Venezuela ngày 6/8 cam kết loại bỏ các âm mưu tấn công Tổng thống Nicolas Maduro sau khi xảy ra vụ ám sát hụt tổng thống bằng thiết bị bay không người lái khi ông đang phát biểu tại lễ kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Lực lượng Phòng vệ quốc gia Venezuela.

Căng thẳng giữa Venezuela và Colombia đã gia tăng sau khi Caracas cáo buộc Bogota đứng sau vụ tấn công bất thành nêu trên nhằm gây bất ổn tình hình tại Venezuela. Tuy nhiên, Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos đã bác bỏ cáo buộc "vô lý" này.

Thông báo của Bộ Ngoại giao Venezuela đã bày tỏ sự hoài nghi về phản ứng của Bogota khi chỉ lên tiếng bảo vệ trước những lời buộc tội của Venezuela đối với Tổng thống Santos, chứ không lên án vụ ám sát bất thành Tổng thống Maduro, đồng thời quy trách nhiệm cho nhà chức trách Bogota đối với bất kỳ "vụ tấn công mới nào."

Cùng ngày, Tổng chưởng lý Venezuela Tarek William Saab thông báo cơ quan an ninh nước này đã xác định được những thủ phạm tham gia trực tiếp và các đối tượng hỗ trợ cho vụ tấn công bất thành nhằm vào Tổng thống Nicolas Maduro bằng thiết bị bay không người lái có gắn chất nổ xảy ra ngày 4/8 vừa qua.

Phát biểu trong một cuộc họp báo tại Caracas, ông William Saab cho biết, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính và địa điểm nơi những đối tượng này cư trú trước khi thực hiện kế hoạch, cũng như những mối liên kết đầu tiên với nước ngoài của nhóm này.

Kết quả điều tra ban đầu cũng nhận định nhiều khả năng âm mưu này có liên quan tới một vụ tấn công khủng bố xảy ra hồi năm 2017.

Theo ông William Saab, ngay sau khi xảy ra vụ nổ, lực lượng an ninh Venezuela đã xác định được địa điểm các đối tượng điều khiển các thiết bị bay không người lái có gắn chất nổ và 2 tên có nhiệm vụ điều khiển một thiết bị bay đã bị bắt tại chỗ với đầy đủ tang vật.

[Xác định danh tính các thủ phạm trong vụ tấn công Tổng thống Venezuela]

Ông William Saab khẳng định đây không phải là vụ việc đơn lẻ mà là một phần của chiến dịch phát động các hành động bạo lực do các nhóm cánh hữu thực hiện với sự hậu thuẫn của các thế lực thù địch bên ngoài nhằm phá hoại cách mạng Venezuela kể từ năm 1999.

Trước đó, Bộ trưởng Nội vụ Venezuela Nicolas Reverol cho biết đã bắt giữa 6 đối tượng liên quan đến vụ tấn công.

Cũng trong ngày 6/8, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã điện đàm với người đồng cấp Venezuela Maduro.

Theo các nguồn tin Thổ Nhĩ Kỳ, tại cuộc điện đàm, Tổng thống Erdogan đã bày tỏ sự ủng hộ đối với chính quyền của Tổng thống Maduro, cũng như gửi lời chúc tốt đẹp tới các binh sĩ bị thương trong vụ tấn công ngày 4/8, song không cho biết thêm thông tin chi tiết.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ đã bày tỏ quan ngại về vụ việc, đồng thời khẳng định Ankara sẽ "sát cánh" với Caracas trong giai đoạn khó khăn này.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Belarus lên án mạnh mẽ âm mưu tấn công Tổng thống Maduro, coi đây là hành động "dã man" và là vụ tấn công khủng bố.

Ngày 4/8 vừa qua, khi Tổng thống Maduro đang phát biểu tại lễ kỷ niệm 81 năm ngày thành lập lực lượng Phòng vệ quốc gia Venezuela thì bất ngờ 2 thiết bị bay không người lái có gắn chất nổ được kích hoạt và nổ tung khiến ít nhất 7 binh sỹ bị thương.

Tổng thống Maduro và nhiều quan chức cấp cao của Venezuela có mặt tại sự kiện đã ngay lập tức được sơ tán an toàn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục