Venezuela phản đối gay gắt lệnh cấm nhập cảnh mới của Mỹ

Ngày 25/9, Venezuela đã chỉ trích gay gắt lệnh cấm các quan chức nước này và gia đình nhập cảnh vào Mỹ, vừa được Nhà Trắng công bố nhằm gia tăng sức ép với chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro.
Venezuela phản đối gay gắt lệnh cấm nhập cảnh mới của Mỹ ảnh 1Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro phát biểu trong cuộc họp báo ở Caracas. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngày 25/9, Venezuela đã chỉ trích gay gắt lệnh cấm các quan chức nước này và gia đình nhập cảnh vào Mỹ, vừa được Nhà Trắng công bố nhằm gia tăng sức ép với chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, thông cáo của Bộ Ngoại giao Venezuela ra cùng ngày đã phản đối gay gắt chính sách “vô lý” do Washington đơn phương áp đặt với cáo buộc Caracas đe dọa an ninh quốc gia Mỹ, và khẳng định những cáo buộc này là hoàn toàn bịa đặt.

Tuyên bố của Venezuela được đưa ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông qua sắc lệnh cấm công dân 8 nước nhập cảnh vào Mỹ, trong đó có các quan chức và người thân của quốc gia Nam Mỹ này.

Bộ Ngoại giao Venezuela cho rằng đây là hành vi “thù địch” của “đế quốc” Mỹ, mang tính áp đặt đơn phương và vi phạm trắng trợn nguyên tắc, quy định của Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế cũng như các quy định trong mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa các quốc gia.

Venezuela cũng tuyên bố sẽ đưa ra các biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền lợi và chủ quyền chính đáng.

[Mỹ thêm Triều Tiên, Venezuela và Chad vào danh sách cấm nhập cảnh]

Chính phủ Venezuela khẳng định chính sách này của Mỹ là một phần của chiến dịch tấn công liên tiếp nước Nam Mỹ và viện cớ thực hiện cuộc chiến chống khủng bố để biện minh cho những việc làm của Nhà Trắng để đạt được mục đích chính trị, gieo rắc những quan niệm sai lầm trong người dân Mỹ và gây áp lực với các thể chế pháp quyền tại Venezuela.

Sắc lệnh được Tổng thống Trump ký sẽ có hiệu lực từ ngày 18/10 tới, nhằm tăng cường khả năng và quy trình giám sát và ngăn chặn những kẻ khủng bố xâm nhập lãnh thổ Mỹ hay những mối đe dọa tới an ninh công cộng của quốc gia này.

Trong danh sách này có Triều Tiên, Venezuela và Cộng hòa Chad cùng một số quốc gia Hồi giáo.

Cùng ngày, phát biểu với báo giới tại Liên hợp quốc, Ngoại trưởng Venezuela Jorge Arreaza tuyên bố các biện pháp cấm quan chức Venezuela nhập cảnh Mỹ là một cuộc tấn công mới chống lại nước này.

Ông Arreaza khẳng định Caracas luôn sẵn sàng đối thoại với Washington, tuy nhiên cảnh báo Venezuela cũng sẵn đáp trả bất cứ hành vi tấn công nào từ Nhà Trắng “để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân.”

 

Quan hệ giữa Venezuela và Mỹ đang gia tăng căng thẳng từ 2 tháng nay sau khi Nhà Trắng liên tiếp áp đặt các biện pháp trừng phạt chống lại giới chức chính phủ quốc gia Nam Mỹ, trong đó có Tổng thống Maduro sau khi ông này triệu tập Quốc hội lập hiến, hành động mà Mỹ và nhiều quốc gia phản đối vì cho rằng việc làm này vi phạm nguyên tắc dân chủ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục