Venezuela sẽ trục xuất Đại sứ Tây Ban Nha vì "can thiệp nội bộ"

Chính phủ Venezuela tuyên bố Đại sứ Tây Ban Nha tại Caracas là "nhân vật không được hoan nghênh" do liên tiếp có các hành vi công kích và mang tính can thiệp vào các công việc nội bộ của nước này.
Venezuela sẽ trục xuất Đại sứ Tây Ban Nha vì "can thiệp nội bộ" ảnh 1Đại sứ Tây Ban Nha tại Caracas Jesús Silva Fernández. (Nguồn: Globovision)

Chính phủ Venezuela ngày 25/1 tuyên bố Đại sứ Tây Ban Nha tại Caracas Jesús Silva Fernández là "nhân vật không được hoan nghênh" do liên tiếp có các hành vi công kích và mang tính can thiệp vào các công việc nội bộ của quốc gia Nam Mỹ này.

Tuyên bố đồng thời khẳng định quyết định trục xuất đối với Đại sứ Tây Ban Nha sẽ có hiệu lực ngay trong cùng ngày.

Động thái trên diễn ra 1 ngày sau khi Venezuela rút đại sứ của nước này khỏi Tây Ban Nha để phản ứng trước việc ngoại trưởng các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) thông qua lệnh trừng phạt đối với một số thành viên trong nội các của Tổng thống Maduro với cáo buộc vi phạm nhân quyền.

[Venezuela ra thông cáo lên án các lệnh trừng phạt của EU]

Trong một thông cáo, Bộ Ngoại giao Venezuela cũng lên tiếng cáo buộc Chính phủ Tây Ban Nha của Thủ tướng Mariano Rajoy "đứng đầu trong âm mưu tại châu Âu nhằm mục đích tấn công vào chủ quyền và độc lập của nhân dân Venezuela."

Trong khi đó từ Davos, Thụy Sĩ, nơi Ngoại trưởng Tây Ban Nha Alfonso Datis đang tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới, nhà ngoại giao này đã bác bỏ cáo buộc của Caracas, khẳng định Chính phủ Tây Ban Nha sẽ có những hành động đáp trả tương tự đối với các đại diện của Venezuela tại Madrid.

Tháng 12/2017, Quốc hội Lập hiến Venezuela cũng đã quyết định trục xuất Đại biện lâm thời của Canada và Đại sứ Brazil do chỉ trích chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro phá hoại dân chủ và vi phạm nhân quyền./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục