[Video] Triều Tiên đóng cửa cơ sở ngoại giao tại Malaysia

Triều Tiên đã dọn dẹp đại sứ quán ở Malaysia và đưa các nhân viên ngoại giao trở về nước sau khi tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Kuala Lumpur liên quan đến vụ dẫn độ công dân về Mỹ.

Ngày 21/3, Triều Tiên đã dọn dẹp và đóng cửa đại sứ quán tại Kuala Lumpur sau khi nước này tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Malaysia liên quan đến vụ dẫn độ công dân về Mỹ.

Quốc kỳ và biển hiệu Đại sứ quán Triều Tiên đều đã bị gỡ bỏ và khu vực xung quanh cơ sở ngoại giao này đã bị cảnh sát phong tỏa. Các nhân viên ngoại giao Triều Tiên cùng gia đình cũng đã lên máy bay trở về nước.

Mâu thuẫn giữa Bình Nhưỡng và Kuala Lumpur xuất phát từ vụ Malaysia dẫn độ sang Mỹ một công dân Triều Tiên tên Mun Chol-myong. Người này đang bị Mỹ truy nã về tội rửa tiền và buôn lậu hàng xa xỉ sang Triều Tiên qua Trung Quốc.

Trước đó, quan hệ giữa Triều Tiên và Malaysia vốn đã bị rạn nứt đáng kể sau vụ sát hại Kim Jong-nam, anh cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Kim Jong-un./.

(Vietnam+)