Việt Nam có vai trò quan trọng trong thực hiện các mục tiêu chống tội phạm mạng

Đại sứ Anh tại Việt Nam Iain Frew nhận định Công ước Hà Nội là minh chứng cho nỗ lực của Việt Nam trong việc tham gia tích cực vào các hoạt động toàn cầu chống tội phạm mạng.

Đại sứ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland tại Việt Nam Iain Frew ký Công ước của Liên hợp quốc về Chống tội phạm mạng. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Đại sứ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland tại Việt Nam Iain Frew ký Công ước của Liên hợp quốc về Chống tội phạm mạng. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Nhân dịp tham dự Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội), bên lề sự kiện, Đại sứ Anh tại Việt Nam Iain Frew đã trả lời phỏng vấn báo chí.

- Đại sứ có thể chia sẻ cảm xúc của mình khi chứng kiến lễ ký Công ước Hà Nội?

Đại sứ Iain Frew: Thật tuyệt vời khi được chứng kiến nhiều quốc gia cùng hội tụ tại Hà Nội để tham gia lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng.

Đây thực sự là một khoảnh khắc mang tính lịch sử, khi các quốc gia cùng nhau nhận thức rõ tầm quan trọng của việc hợp tác để đối phó với những thách thức do tội phạm mạng gây ra. Tôi cảm nhận rõ ý nghĩa to lớn của sự kiện này.

- Xin Đại sứ cho biết Vương quốc Anh quan tâm như thế nào đến việc tham gia nỗ lực toàn cầu chống tội phạm mạng?

Đại sứ Iain Frew: Tôi cho rằng điều quan trọng là chúng ta phải cùng nhau hành động. Vương quốc Anh đang hợp tác chặt chẽ với Việt Nam cũng như các đối tác trên toàn thế giới để đấu tranh chống tội phạm mạng.

Đầu tiên, chúng ta cần nhận thức được tác động mà loại tội phạm này gây ra cho người dân - từ những vụ lừa đảo trực tuyến cho đến các trường hợp nghiêm trọng về hình ảnh trẻ em hay bóc lột tình dục trên mạng. Đây là những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống con người và chúng ta cần chung tay giải quyết.

Những nỗ lực chung trong khuôn khổ Công ước này giúp các quốc gia chia sẻ thông tin, hợp tác và phối hợp với nhiều bên liên quan.

Thật tuyệt vời khi Hà Nội trở thành nơi quy tụ không chỉ các chính phủ mà còn có sự tham gia của khu vực tư nhân, tổ chức xã hội và các tổ chức khác - bởi chỉ khi cùng nhau, chúng ta mới có thể đạt được tiến bộ thực sự.

- Theo Đại sứ, Anh và Việt Nam có thể hợp tác như thế nào để thúc đẩy mục tiêu này?

Đại sứ Iain Frew: Anh và Việt Nam đã có mối quan hệ hợp tác rất chặt chẽ. Sự phối hợp giữa các cơ quan thực thi pháp luật hai nước là hết sức quan trọng.

Cơ quan Phòng chống tội phạm Quốc gia (NCA) có văn phòng đại diện tại Hà Nội và đang làm việc sát sao với các đối tác Việt Nam trong chống tội phạm mạng, chia sẻ thông tin, tình báo, và xây dựng hợp tác đa phương sâu rộng hơn.

Chúng tôi đã đạt được nhiều kết quả khả quan và còn rất nhiều tiềm năng để phát triển trên nền tảng vững chắc đó.

Công ước Hà Nội cũng là minh chứng cho nỗ lực của Việt Nam trong việc tham gia tích cực vào các hoạt động toàn cầu chống tội phạm mạng.

- Đại sứ có nhìn nhận thế nào về vai trò của Việt Nam trong thực hiện các mục tiêu chống tội phạm mạng?

Đại sứ Iain Frew: Khi không gian mạng và công nghệ số không ngừng phát triển, vấn đề này ngày càng trở nên phức tạp. Việt Nam có vai trò rất quan trọng trong bức tranh đó và tôi thấy Chính phủ Việt Nam đã khởi đầu bằng nhiều nỗ lực đáng ghi nhận.

Tuy nhiên, công nghệ sẽ tiếp tục phát triển - chẳng hạn như trí tuệ nhân tạo hay các công nghệ mới khác - nên chúng ta cần đảm bảo rằng khi triển khai, các quốc gia không chỉ thực hiện những gì đã thống nhất mà còn tiếp tục hợp tác rộng rãi với nhiều bên liên quan để cùng củng cố các cam kết trong Công ước.

Tôi nhận thấy tiềm năng rất lớn ở Việt Nam - lĩnh vực công nghệ và dịch vụ tài chính đang phát triển nhanh chóng, và chúng tôi đang hợp tác cùng Việt Nam trong các lĩnh vực này.

Khi những ngành này mở rộng, điều quan trọng là phải đảm bảo an toàn dữ liệu và ứng phó hiệu quả với các thách thức từ tội phạm mạng và công nghệ số trong tương lai.

ttxvn-cong-uoc-ha-noi-resize.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm chụp ảnh chung với Trưởng đoàn các nước tham dự Lễ mở ký Công ước Hà Nội. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

- Việt Nam đang hợp tác với Anh trong dự án xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế. Đại sứ có thể chia sẻ quan điểm về tài sản số và các loại tội phạm liên quan đến tiền mã hóa, tiền kỹ thuật số – những vấn đề cũng được đề cập trong công ước này?

Đại sứ Iain Frew: Anh và Việt Nam đang hợp tác rất chặt chẽ trong lĩnh vực này. Trong vài năm qua, Anh tự hào được hỗ trợ Việt Nam phát triển ý tưởng về Trung tâm Tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Dự án này cần có nền tảng an toàn, bảo mật và các giao thức rõ ràng để đảm bảo sự tin cậy của hệ thống tài chính quốc tế.

Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ khi dự án phát triển. Không gian trực tuyến của tài sản số và tiền mã hóa đang thay đổi rất nhanh. Vì vậy, điều quan trọng là Anh và Việt Nam cần chia sẻ kinh nghiệm, thông tin, để có thể cùng nhau phát triển các giải pháp phù hợp và kịp thời ở cấp độ quốc tế.

Thực tế là tội phạm mạng thường đi trước chúng ta một hoặc hai bước, vì vậy chúng ta phải chủ động, cùng chia sẻ kinh nghiệm để sẵn sàng và hiệu quả hơn, qua đó giúp Việt Nam phát triển an toàn các dịch vụ tài chính mới.

- Từ góc nhìn của Vương quốc Anh, Đại sứ có thể cho biết tổng quan về các vụ lừa đảo trực tuyến như một mối đe dọa toàn cầu, cũng như chiến lược quốc gia và quốc tế của Anh trong việc đối phó với vấn nạn này?

Đại sứ Iain Frew: Rất tiếc là chúng ta đang chứng kiến sự gia tăng của các vụ lừa đảo mạng. Một đặc điểm quan trọng của loại tội phạm này là nó vượt qua mọi biên giới quốc gia. Do đó, trong chiến lược quốc gia của Anh về phòng chống gian lận và lừa đảo trực tuyến, trọng tâm là hợp tác với các quốc gia đối tác - trong đó có Việt Nam và các nước Đông Nam Á khác.

Gần đây, chúng tôi đã lần đầu tiên áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với những cá nhân và tổ chức điều hành các trung tâm lừa đảo. Tôi cho rằng chúng ta cần tiếp tục phát triển công cụ và hợp tác hiệu quả để triển khai chúng trên thực tế.

- Trân trọng cảm ơn Đại sứ Iain Frew./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Bí thư Chi bộ Mã Phúc Hương trao đổi những công việc của thôn Làng Hản với các cán bộ của thôn. (Ảnh: Minh Tâm/Vietnam+)

Người giữ nhịp chi bộ ở vùng quê cách mạng

Từ những con đường, mương nội đồng đến việc tổ chức lại hoạt động trên địa bàn rộng 9-10km, vai trò của chi bộ được thể hiện bằng những việc gần gũi, thiết thực với đời sống hằng ngày.

Hoạt động tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Long Hưng (Hưng Yên). (Ảnh: Thu Hoài/TTXVN)

Gốc có vững mới bền sức phát triển

Những yêu cầu mới từ thực tiễn đang đặt cán bộ cơ sở Hưng Yên trước “phép thử” về năng lực và bản lĩnh, đồng thời đòi hỏi hoàn thiện thể chế để trao quyền, tạo động lực và kiểm soát trách nhiệm.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Phạm Kiên/TTXVN)

Cán bộ không né việc khó

Với yêu cầu xây dựng đội ngũ “dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo và dám hành động” trong “Năm cán bộ cơ sở”, Hưng Yên đang đặt cán bộ trước yêu cầu cao hơn.

Cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương từ 15/9/2026

Cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương từ 15/9/2026

Về cơ cấu tổ chức, Bộ Công Thương có 21 đơn vị trực thuộc bao gồm: Vụ Kế hoạch-Tài chính; Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên; Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Pháp chế...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao đổi và truyền đạt Chuyên đề. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước truyền đạt Chuyên đề về Lãnh đạo chiến lược trong kỷ nguyên mới cho các Ủy viên Trung ương Đảng

Sáng 14/9/2026, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Giáo sư, Tiến sỹ Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao đổi và truyền đạt Chuyên đề cho các học viên đang tham gia Chương trình bồi dưỡng đối với Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.