Việt Nam đóng góp tích cực vào công tác dự báo bão của quốc tế

Đại diện Tổng cục Khí tượng Thủy văn nhấn mạnh nhiều năm qua, Việt Nam đã chủ động đóng góp tích cực trong việc phối hợp với các đối tác quốc tế về phòng chống và ứng phó với thiên tai do bão.
Việt Nam đóng góp tích cực vào công tác dự báo bão của quốc tế ảnh 1Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội thảo luân phiên của Ủy ban Bão năm 2023. (Nguồn ảnh: TCKTTV)

Trong suốt nhiều năm qua, Việt Nam đã tham gia đầy đủ, đóng góp tích cực vào các hoạt động thường xuyên của Ủy ban Bão, đặc biệt là về công tác dự báo, cảnh báo bão; thể hiện tốt năng lực dự báo thời tiết nguy hiểm cho cộng đồng ASEAN, khẳng định vai trò chủ trì trong lĩnh vực phòng chống, giảm nhẹ thiên tai ở Đông Nam Á.

Đó là khẳng định của ông Hoàng Đức Cường, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn, trong khuôn khổ Hội thảo luân phiên của Ủy ban Bão năm 2023 với chủ đề “Những công nghệ tiên tiến trong dự báo định lượng mưa do bão và dự báo cường độ bão phục vụ dự báo dựa trên tác động,” được tổ chức từ ngày 28-30/6.

Ủy ban Bão, một cơ quan chung của Ủy ban Kinh tế và Xã hội của Liên hợp quốc về châu Á-Thái Bình Dương và Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO).

Hội thảo luân phiên năm nay được tổ chức nhằm mục đích thúc đẩy chia sẻ kiến thức và các hoạt động nâng cao năng lực về cả khía cạnh nghiên cứu và vận hành trong các thành viên của Ủy ban Bão về các phương diện như phân tích, dự báo và cảnh báo bão cũng như tác động của các thiên tai có liên quan đến bão đối với sự phát triển kinh tế-xã hội.

Theo ông Hoàng Đức Cường, tác động của biến đổi khí hậu đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ, các hiện tượng khí hậu cực đoan, các cơn bão với cường độ cao, đường đi khó dự báo ngày càng xuất hiện nhiều hơn trước. Xu thế này đã gây tác động nặng nề tới người và tài sản, đặc biệt các quốc gia thành viên của Ủy ban Bão.

[Dự báo sâu, cảnh báo sớm thiên tai: ‘Vaccine’ an toàn cho mọi người]

Do đó, việc tất cả thành viên Ủy ban Bão cùng nhau tăng cường hợp tác kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm, chia sẻ chuyên gia, xây dựng cơ chế chia sẻ dữ liệu trong hoạt động Ủy ban Bão, đặc biệt về công tác dự báo bão thông qua việc tổ chức các khóa đào tạo tăng cường năng lực chuyên môn, là điều rất cần thiết.

Việt Nam đóng góp tích cực vào công tác dự báo bão của quốc tế ảnh 2Tổng cục trưởng Trần Hồng Thái tiếp xã giao ông Duan Yihong, Thư ký của Ủy ban Bão. (Nguồn ảnh: TCKTTV)

Được Tổ chức Khí tượng Thế giới lựa chọn là Trung tâm hỗ trợ dự báo khu vực (RFSC Hà Nội) của Chương trình dự báo thời tiết nguy hiểm cho khu vực Đông Nam Á, nhiều năm qua, Việt Nam liên tục được tín nhiệm tổ chức các sự kiện: Hội thảo hợp nhất lần thứ 17 thông qua nền tảng trực tuyến trong bối cảnh dịch bệnh, các hội thảo luân phiên của Ủy ban Bão theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Với việc thể hiện tốt năng lực dự báo thời tiết nguy hiểm cho cộng đồng ASEAN, ông Cường cũng tin tưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp tích cực hơn nữa trong việc phối hợp với các đối tác quốc tế về phòng chống và ứng phó với thiên tai do bão, ứng phó biến đổi khí hậu góp phần đảm bảo phát triển kinh tế xã hội, môi trường bền vững trong khu vực và trên toàn thế giới.

Trong diễn biến liên quan, tại buổi tiếp xã giao ông Duan Yihong, Thư ký Ủy ban Bão vừa diễn ra tại Hà Nội, Giáo sư - Tiến sỹ Trần Hồng Thái, Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn, cũng khẳng định Việt Nam đã thể hiện tốt năng lực dự báo thời tiết nguy hiểm cho cộng đồng ASEAN, cũng như khẳng định vai trò chủ trì trong lĩnh vực phòng chống và giảm nhẹ thiên tai ở Đông Nam Á.

Minh chứng là trong những năm gần đây, RFSC Hà Nội đã kịp thời cung cấp các bản tin dự báo, cảnh báo hàng ngày và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm cho các thành viên WMO, Ủy ban Bão như Lào, Campuchia, Thái Lan, Philippines, Myanmar và các nước khác để dự báo khí tượng thủy văn trong khu vực.

Việt Nam đóng góp tích cực vào công tác dự báo bão của quốc tế ảnh 3Thông điệp Ngày Khí tượng thế giới năm 2023 tại Việt Nam. (Nguồn: TCKTTV)

Trao đổi các đề xuất hợp tác trong thời gian tới, ông Thái bày tỏ mong muốn Ủy ban Bão sẽ tăng cường các hoạt động khu vực (khí tượng, thủy văn, giảm thiểu rủi ro thiên tai và phát triển năng lực tổng thể) của các thành viên nhằm giảm thiệt hại về người, tăng cường khả năng phục hồi và giảm thiểu tác động xã hội, kinh tế và môi trường do các thảm họa liên quan đến xoáy thuận nhiệt đới.

Ông Thái cũng đề xuất Ủy ban Bão hỗ trợ Tổng cục Khí tượng Thủy văn trong việc xây dựng năng lực liên quan đến các hoạt động dự báo, cảnh báo, nghiên cứu và đào tạo về bão; giảm thiểu và quản lý rủi ro thiên tai nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững cho Việt Nam cũng như khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Ngoài ra, Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn cũng kêu gọi các thành viên của Uỷ ban Bão cùng nhau xây dựng và hoàn thiện hệ thống cảnh báo sớm cho tất cả các nước thành viên theo sáng kiến của Tổng Thư ký Liên hợp quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục