Việt Nam giành nhiều giải cao tại giải cờ vua quốc tế

Sau một tuần tranh tài sôi nổi, ngày 12/6, tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm (thành phố Hạ Long), Giải Cờ vua đại kiện tướng, kiện tướng quốc tế Quảng Ninh lần thứ II bế mạc.

Ban tổ chức trao giải cho các kỳ thủ ở bảng phong trào nâng cao nội dung cờ tiêu chuẩn. (Ảnh: Đức Hiếu/TTXVN)
Ban tổ chức trao giải cho các kỳ thủ ở bảng phong trào nâng cao nội dung cờ tiêu chuẩn. (Ảnh: Đức Hiếu/TTXVN)

Sau một tuần tranh tài sôi nổi, ngày 12/6, tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm (thành phố Hạ Long), Giải Cờ vua đại kiện tướng, kiện tướng quốc tế Quảng Ninh lần thứ II bế mạc.

Giải thu hút gần 100 kỳ thủ đến từ 9 quốc gia (Ấn Độ, Nga, Thái Lan, Singapore, Indonesia, Myanmar, Bangladesh, Philippines và Việt Nam) tranh tài ở 2 bảng chuyên nghiệp (GM, IM) và bảng phong trào nâng cao (FM). Các kỳ thủ thi đấu 2 nội dung là cờ tiêu chuẩn và cờ chớp.

Kết quả, ở nội dung cờ tiêu chuẩn dành cho đại kiện tướng, ở bảng 1 kỳ thủ Bành Gia Huy (Việt Nam) giành chức vô địch. Huy chương Bạc thuộc về Priasmoro Novendra của Indonesia; huy chương Đồng được trao cho Kushagra Mohan của Ấn Độ.

Ở bảng 2, chức vô địch thuộc về kỳ thủ Laohawirapap Prin của Thái Lan. Huy chương Bạc được trao cho Mohammad Fahad Rahman của Bangladesh, còn huy chương Đồng thuộc về Gomez John Paul của Phillipines.

Nội dung cờ tiêu chuẩn kiện tướng quốc tế, huy chương Vàng thuộc về kỳ thủ Arca Christian Gian Karlo của Phillipines, giành huy chương Bạc là Firman Syah Farid của Indonesia còn người giành huy chương Đồng là Jett Jain của Ấn Độ.

Nội dung cờ chớp, ở bảng nam, huy chương Vàng thuộc về kỳ thủ Quizon Daniel của Phillipines. Bảng nữ, huy chương Vàng thuộc về Vũ Nguyễn Bảo Linh của Việt Nam.

Tại bảng phong trào nâng cao, kỳ thủ Trần Ngọc Lân của Việt Nam giành chức vô địch ở bảng nam, còn ở bảng nữ chức vô địch thuộc về Vũ Mỹ Linh của Việt Nam.

Ngoài ra, 2 kỳ thủ Lê Nguyên Phong và Lưu Minh Minh của Việt Nam giành chức vô địch ở lứa tuổi U10, U8 nội dung cờ chớp.

Giải nhằm kiểm tra, đánh giá kết quả, chất lượng huấn luyện, đào tạo vận động viên các quốc gia, là cơ hội, điều kiện cho các kỳ thủ, đặc biệt các kỳ thủ Việt Nam đạt được chuẩn quốc tế, tăng hệ số Elo và nâng cao chất lượng chuyên.

Giải đấu cũng góp phần tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về vùng đất và con người vùng mỏ.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

World Cup 2026: Nỗi lo lớn hơn chấn thương

Nếu muốn tạo nên bất ngờ tại Bắc Mỹ, Jordan cần cải thiện khả năng phòng ngự, hạn chế khoảng trống giữa các tuyến và tránh những bàn thua không đáng có từ các tình huống cố định.

Tây Ban Nha giành quyền tham dự World Cup 2026. (Nguồn: Getty Images)

World Cup 2026: 11 cái tên định hình cuộc chơi

Với sự góp mặt của những ngôi sao trải đều ở cả ba tuyến, đội hình này được xem là tập hợp những gương mặt nổi bật nhất hứa hẹn mang đến những màn trình diễn đỉnh cao trên các sân cỏ Bắc Mỹ.

(Nguồn: WhatsApp)

World Cup 2026: FIFA ghi bàn trên WhatsApp

Việc WhatsApp tham gia quảng bá World Cup cho thấy FIFA đang đẩy mạnh chiến lược tiếp cận thế hệ người hâm mộ trẻ thông qua các nền tảng công nghệ.

Ảnh minh họa.

World Cup 2026: Xác lập nhiều dấu mốc lịch sử

Sự đa dạng về thế hệ, độ tuổi của các cầu thủ khi tham dự World Cup 2026, phản ánh sự giao thoa giữa kinh nghiệm, sức trẻ tại giải đấu được kỳ vọng sẽ thiết lập nhiều dấu mốc mới của bóng đá thế giới.

Đội tuyển Tunisia. (Ảnh: Báo Thể thao&Văn hóa)

World Cup 2026: Đại bàng Carthage chờ ngày cất cánh

Đội tuyển Tunisia được dự đoán sẽ dựa vào khả năng tổ chức phòng ngự, sự ổn định về chiến thuật-những phẩm chất từ lâu đã giúp họ trở thành một trong những đội tuyển giàu sức chống chịu nhất châu Phi.